Thứ Ba, 3/09/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Tăng trưởng tín dụng tại TPHCM thấp hơn mặt bằng chung cả nước

Gia Nghi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo Cục Thống kế TPHCM, đến hết tháng 8, dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố tăng 4,5% so với cuối năm 2023 và tăng 11,4% so với cùng kỳ, thấp hơn so với mức tăng trưởng tín dụng chung của cả nước là 6,63%.

Tăng trưởng tín dụng của TPHCM tăng nhẹ từ mức 3,9% trong tháng 7 lên mức 4,5% trong tháng 8. Ảnh: Lê Vũ

Cục Thống kê TPHCM cho biết thời gian gần đây, tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chững lại, không ổn định, khi tăng 4% vào tháng 6, giảm nhẹ xuống 3,9% ở tháng 7 và tăng trở lại lên 4,5% vào tháng 8, TTXVN đưa tin.

Dù lãi suất cho vay đã giảm so với cuối năm ngoái, tốc độ tăng trưởng tín dụng diễn ra chậm. Cụ thể, đến hết tháng 8, lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đã giảm 0,9-1% đối với các kỳ ngắn hạn, trong khi lãi suất huy động có xu hướng tăng.

Dựa trên các số liệu trên, Cục nhận định kinh tế thành phố vẫn chưa thể hấp thụ vốn hiệu quả, đặt ra thách thức lớn cho mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% trong năm nay.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, tốc độ tăng trưởng tín dụng đang phản ánh chính xác tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn của các doanh nghiệp thành phố. Sự suy giảm cầu tín dụng trong 8 tháng qua là kết quả của những khó khăn mà doanh nghiệp đang đối mặt.

So với cùng kỳ trước dịch, sản xuất công nghiệp sau 8 tháng đã có sự phục hồi với mức tăng 6,2%. Tuy nhiên, khi so sánh theo từng tháng, kể từ tháng 4, tốc độ tăng trưởng chỉ số công nghiệp lại khá khiêm tốn, trung bình tăng thêm 0,3 điểm phần trăm.

Bên cạnh đó, ngành sản xuất, một thành phần quan trọng của kinh tế thành phố, cũng đã có mức tăng trưởng thấp hơn dự kiến, với lực lượng lao động giảm 3,8%.

Doanh thu bán lẻ và dịch vụ tăng 10,3%, nhưng khi điều chỉnh theo lạm phát, mức tăng thực tế không đáng kể. Môi trường kinh doanh chưa được cải thiện cứ 10 doanh nghiệp tham gia, có 6 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Đáng chú ý là tiến độ giải ngân đầu tư công vẫn còn ở mức thấp, dù thành phố đã có những giải pháp quyết liệt. Tính đến hết ngày 23-8, tỷ lệ giải ngân trên địa bàn mới đạt 17,6% so với kế hoạch vốn năm nay, giảm 30,4% so với cùng kỳ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới