(KTSG Online) – Từ giữa tháng 12-2025 đến cuối tháng 1-2026 có 51 tàu vào các cảng TPHCM và Mỹ Thới (An Giang) bốc hàng xuất khẩu gạo đi các thị trường, trong đó, hơn 80% bán cho Philippines.

Số liệu thống kế từ Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), cho thấy kể từ ngày 20-12 năm ngoái đến 26-1-2026 có 51 tàu xếp hàng xuất khẩu gạo đi các thị trường với tổng khối lượng 344.220 tấn, trong đó, 26 ngày đầu của tháng 1-2026 có 26 tàu xếp hàng với khối lượng 128.420 tấn.
Từ dữ liệu thống kê tàu vào xếp hàng của VFA, cho thấy ba thị trường nhập khẩu gạo chính của Việt Nam từ ngày 20-12-2025 đến 26-1-2026, gồm Philippines, châu Phi và Malaysia. Trong đó, khối lượng gạo xếp hàng xuất khẩu đi Philippines là 277.220 tấn, chiếm 80,54% tổng lượng xếp hàng trong thời gian này.
Ngoài ra, tàu xếp hàng bán sang châu Phi là 50.000 tấn, chiếm 14,52% và sang Malaysia là 17.000 tấn, chiếm 4,94% tổng lượng được xếp hàng.
Còn khu vực tàu vào xếp hàng để xuất khẩu, thì các cảng TPHCM chiếm đa số với tổng khối lượng 317.970 tấn và 26.250 xuất tấn xuất phát từ cảng Mỹ Thới, tỉnh An Giang của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Liên quan thị trường Philippines, kể từ ngày 1-1-2026, quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới này chính thức mở cửa trở lại, sau khi tạm ngưng kể từ tháng 9-2025.
Theo tìm hiểu của KTSG Online, năm ngoái xuất khẩu gạo Việt Nam đạt gần 8,063 triệu tấn, với trị giá trên 4,103 tỉ đô la Mỹ, giảm 10,8% về lượng và 27,6% về giá trị xuất khẩu so với năm 2024.
Xét về thị trường, năm 2025, Philippines giữ vững là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với khối lượng đạt trên 3,206 triệu tấn, trị giá trên 1,572 tỉ đô la, chiếm 40% tổng lượng và 38,3% tổng giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam.
Ngoài Philippines, xuất khẩu sang Bờ Biển Ngà đạt 1,055 triệu tấn với trị giá trên 478 triệu đô la, chiếm 13,1% về lượng và 11,6% về giá trị trong tổng lượng và kim ngạch; Ghana đạt 919.000 tấn với trị giá gần 514 triệu đô la, chiếm 11,4% về lượng và 12,5% về trị giá; Trung Quốc đạt 747.000 tấn với trị giá gần 374 triệu đô la, chiếm 9,3% về lượng và 9,1% về giá trị; bán sang Malaysia 515.000 tấn với trị giá gần 240 triệu đô la, lần lượt chiếm 6,4% và 5,9% về lượng và giá trị.
Còn thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết sau khi cân đối giữa các chỉ tiêu, gồm nhu cầu tiêu dùng trong nước, sản lượng sản xuất…, thì lượng gạo có khả năng phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu năm 2026 ở mức trên 7,7 triệu tấn.






