Thứ Năm, 28/08/2025
31.1 C
Ho Chi Minh City

Thái Lan dọa hủy bỏ thỏa thuận với Campuchia

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thái Lan dọa hủy bỏ thỏa thuận với Campuchia

Thái Bình

Ông Thaksin (trái) được Thủ tướng Hun Sen tiếp đón trọng thị ngày hôm qua tại Phnom Penh. Ảnh AFP

(TBKTSG Online) - Chính phủ Thái Lan hôm nay đề nghị Quốc hội nước này hủy bỏ một thỏa thuận hợp tác thăm dò khai thác dầu khí trên vùng biển tranh chấp với Campuchia – cho thấy xung đột giữa hai nước láng giềng này đang leo thang.

Vụ xung đột giữa hai nước Thái Lan và Campuchia – âm ỉ chung quanh vụ tranh chấp lãnh thổ ở khu đền Preah Vihear trên biên giới – đã trở nên căng thẳng từ cuối tuần qua sau khi Thủ tướng Hun Sen đề nghị cựu Thủ tướng bị lật đổ của Thái Lan là Thaksin Shinawatra làm cố vấn kinh tế cho chính phủ Campuchia.

Ông Thaksin năm ngoái đã bị tòa án Thái Lan kết án hai năm tù giam về tội lạm dụng quyền lực, ông sống lưu vong từ đó đến nay và đã đến thủ đô Phnom Penh, Campuchia ngày hôm qua.

Năm 2001, Thái Lan và Campuchia đã ký thỏa thuận ghi nhớ về một khu vực rộng 27.000 ki lô mét vuông, được coi là Vùng chồng lấn trên biển giữa hai nước. Việc ký kết này mở đầu cho sự hợp tác thăm dò và khai thác một nguồn dầu mỏ và khí đốt có thể là lớn nhất Đông Nam Á chưa được khai thác.

Vụ xung đột giữa hai nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng xảy ra vào một thời điểm nhạy cảm, khi lãnh đạo ASEAN sắp hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama trong khuôn khổ hội nghị cấp cao Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Singapore cuối tuần này.

Mặc dù có khả năng Quốc hội Thái Lan sẽ hủy bỏ thỏa thuận đã ký, giới chính trị và doanh nghiệp nước này không muốn dấn tới thêm nữa, họ đang phản đối đề nghị đóng cửa biên giới giữa hai nước mà những thành phần cực đoan đưa ra vì điều đó làm cho Thái Lan thiệt hại lớn.

Trong 8 tháng đầu năm nay, Thái Lan xuất khẩu sang Campuchia 1 tỉ đô la Mỹ giá trị hàng hóa song chỉ nhập về 39 triệu đô la.

Bangkok muốn Phnom Penh cho dẫn độ ông Thaksin về Thái Lan và giữa hai nước đã có hiệp định về dẫn độ nhưng một điều khoản của hiệp định này không chấp nhận việc dẫn độ vì lý do chính trị. Thủ tướng Hun Sen – một người bạn lâu năm của cựu Thủ tướng Thaksin, cho rằng, trường hợp chống lại ông Thaksin có động cơ chính trị và do đó đã bác bỏ yêu cầu dẫn độ ông Thaksin của chính phủ Thái Lan.

(theo FT, AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới