(KTSG Online) - Bộ Thương mại Thái Lan dự báo lượng gạo xuất khẩu trong năm tới có thể chỉ còn 7 triệu tấn, giảm 12,5% so với con số 8 triệu tấn dự kiến trong năm 2025. Nguyên nhân chính là đồng baht đang tăng giá khiến gạo Thái Lan trở nên đắt hơn so với nguồn cung dồi dào, giá rẻ từ Ấn Độ.
- Xuất khẩu gạo Thái Lan lao dốc 30%, Việt Nam vượt lên
- Sản lượng và xuất khẩu gạo của Ấn Độ dự báo đạt kỷ lục mới

Trong năm nay, giá đồng baht tăng vọt 10,5% so với đồng đô la Mỹ, chạm mức cao nhất trong hơn 4 năm qua và trở thành đồng tiền tăng giá mạnh thứ hai châu Á. Đà tăng giá mạnh mẽ của đồng baht gây khó khăn cho nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, vốn đang vật lộn với nhiều thách thức từ thuế quan của Mỹ, mức nợ hộ gia đình cao, xung đột biên giới với Campuchia và bất ổn chính trị trước cuộc bầu cử dự kiến đầu năm sau.
Chính phủ mới sắp tới sẽ cần phải giải quyết tình trạng giá gạo nội địa đang giảm trong bối cảnh nông dân yêu cầu hỗ trợ mạnh mẽ hơn.
Tại cuộc họp báo hôm 27-12, Arada Fuangtong, Cục trưởng Cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan cảnh báo, xuất khẩu gạo năm tới sẽ gặp khó khăn lớn vì cạnh tranh giá cả khốc liệt.
“Nếu baht cứ tiếp tục tăng giá, đó sẽ là thách thức lớn cho các mặt hàng nông sản của Thái Lan”, bà nói nói và lưu ý thêm đồng baht hiện đang mạnh hơn 10-20% so với đồng tiền của các đối thủ xuất khẩu gạo
Dù vậy, bà cho biết, hợp đồng bán 500.000 tấn gạo cho Trung Quốc dự kiến sẽ được thực hiện nhờ quan hệ song phương vững chắc. Tháng trước, Thái Lan cũng ký thỏa thuận bán tới 100.000 tấn gạo cho Singapore trong vòng 5 năm.
Năm 2025, nhờ nhu cầu cuối năm bùng nổ, xuất khẩu gạo của Thái Lan dự kiến đạt khoảng 8 triệu tấn, vượt mục tiêu 7,5 triệu tấn. Thế nhưng, con số này vẫn lép vế so với gần 10 triệu tấn gạo xuất khẩu năm ngoái, thời điểm Thái Lan là nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Ấn Độ.
Trong 11 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo của Thái giảm 21% xuống 7,3 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái và giá trị xuất khẩu giảm tới 30,3%. Nguyên nhân là do sản lượng toàn cầu dư thừa, Ấn Độ “xả” kho dự trữ gạo khổng lồ, còn Philippines thì tạm dừng nhập khẩu.
Trong khi đó, giá gạo giảm và đồng baht mạnh đã ảnh hưởng lớn đến giá trị xuất khẩu gạo của Thái Lan.
“Đồng baht mạnh vẫn đang gây rắc rối lớn cho gạo xuất khẩu của Thái Lan”, Arada Fuangtong nói.
Bộ Thương mại Thái Lan cũng cảnh báo về khả năng nhu cầu gạo suy yếu từ các đối tác chủ chốt như Indonesia, nước có thể giảm nhập khẩu theo chính sách tự túc lương thực. Các yếu tố khác cần theo dõi bao gồm triển vọng kinh tế toàn cầu, sức mạnh và sự biến động của đồng baht cũng như căng thẳng địa chính trị có thể làm tăng chi phí vận chuyển.
Theo Reuters, The Nation







