(KTSG Online) - Ngày 27-2, nhiều thông tin nổi bật liên quan đến kinh tế - xã hội nhận được sự quan tâm của độc giả như Xuất khẩu cà phê vượt 1,5 tỉ đô la; Đề xuất nâng mức trả bảo hiểm tiền gửi tối đa lên 350 triệu đồng; Đề xuất luật hóa lệnh cấm thuốc lá điện tử; TPHCM cần tuyển gần 60.000 vị trí làm việc sau Tết.
- Tin nóng hôm nay: Giá vàng tiếp tục giảm vào chiều ngày Vía Thần Tài | Tàu cao tốc Vũng Tàu – Côn Đảo hoạt động trở lại | Giá xăng dầu đồng loạt tăng | Chốt mức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 tuyến cao tốc Bắc – Nam
- Tin nóng hôm nay: Bàn giao Công viên Thùy Vân trị giá hơn 1.100 tỉ đồng | TPHCM có thêm 28 khu đất được thí điểm làm dự án nhà ở | Bác bỏ thông tin xây dựng cầu vượt biển qua vịnh Vân Phong | Thị trường trái phiếu Chính phủ ‘tăng tốc’ ngay đầu năm 2026

Xuất khẩu cà phê khởi sắc, vượt 1,5 tỉ đô la
Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Hải quan cho thấy, tính đến ngày 15-2, Việt Nam đã xuất khẩu gần 319.000 tấn cà phê, thu về 1,53 tỉ đô la Mỹ bất chấp giá có xu hướng giảm.
Trong tháng 1, cà phê tiếp tục là mặt hàng có kim ngạch cao thứ hai trong lĩnh vực nông nghiệp, chỉ sau gỗ và sản phẩm gỗ (2,33 tỉ đô la). Đồng thời nằm trong nhóm 9 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của cả nước có giá trị vượt mốc 1 tỉ đô la.
Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê ở tháng mở hàng đầu năm sang tất cả các thị trường chủ lực đều tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều quốc gia đã chi tiếp gấp 3-4 lần cùng kỳ năm ngoái để mua loại hạt đặc sản này của Việt Nam.
Trong đó, Đức, Tây Ban Nha và Ý tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 16,2%, 7,5% và 7,4%. So với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu cà phê sang các thị trường này đều tăng cao.
Đề xuất nâng mức trả bảo hiểm tiền gửi tối đa lên 350 triệu đồng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi, với đề xuất nâng mức chi trả tối đa lên 350 triệu đồng, gấp 2,8 lần hiện hành. Theo dự thảo, khoản chi trả này bao gồm cả gốc và lãi của một người gửi tiền tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ chi trả.
Theo Ngân hàng Nhà nước, trong bối cảnh quy mô nền kinh tế đã tăng gần 29 lần sau 25 năm, tiền gửi được bảo hiểm tăng gấp hàng trăm lần và hiện tương đương khoảng 78% GDP, mức bảo vệ cũ dần trở nên “tụt hậu” so với thực tế. Khi thu nhập và quy mô tài sản của người dân tăng lên, nếu hạn mức bảo hiểm không điều chỉnh kịp thời, niềm tin vào kênh gửi tiết kiệm có thể bị ảnh hưởng, nhất là trong những giai đoạn tâm lý thị trường nhạy cảm.
Đề xuất luật hóa lệnh cấm thuốc lá điện tử
Thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách siết quản lý. Nghị quyết 173/2024 cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ 1-1-2025. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025 có hiệu lực từ 1-1-2026, điều chỉnh tăng thuế với thuốc lá.
Tuy nhiên, các quy định cấm hiện mới dừng ở nghị quyết. Đây là đánh giá của đại diện Bộ Y tế Tại Hội thảo truyền thông chính sách về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức ngày 27-2.
Tình trạng bán và trưng bày thuốc lá vẫn phổ biến, đặc biệt quanh trường học. Trung bình có 13 điểm bán thuốc lá quanh mỗi trường tại các đô thị lớn. Hình thức trưng bày công khai vô hình trung trở thành quảng cáo trá hình.
Để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, việc luật hóa các quy định cấm sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá mới khác trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá là yêu cầu tất yếu. Cùng với đó là cần bổ sung quy định cấm sản xuất, buôn bán linh kiện, cấu phần của các sản phẩm này; đồng thời ngăn chặn nguồn cung, đặc biệt là buôn bán và quảng cáo trên môi trường mạng
TPHCM cần gần 60.000 vị trí làm việc
Theo Sở Nội vụ TPHCM, nhu cầu tuyển dụng sau Tết trên địa bàn cũng tăng mạnh. Thống kê cho thấy sau Tết, thành phố cần khoảng 59.481 vị trí việc làm, tập trung ở lao động đơn giản (chiếm 39,82%), công nghiệp chế biến kỹ thuật (23,23%), thương mại - dịch vụ - logistics (8,99%).
Hiện có 978 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM với hơn 36.807 vị trí, trong đó 65% yêu cầu lao động có chuyên môn hoặc kinh nghiệm.
Trong quí 1, thị trường lao động duy trì xu hướng tích cực, nhất là ở khu vực sản xuất và dịch vụ. Dịp Tết, có 2.262 doanh nghiệp với 63.693 lao động làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ, vận tải, bảo vệ và công ích. Sau Tết, doanh nghiệp tiếp tục tuyển dụng để bù đắp thiếu hụt và mở rộng sản xuất.






