Thứ Tư, 8/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Thái Lan mất mối gạo từ Trung Quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thái Lan mất mối gạo từ Trung Quốc

Hoàng Phi

Thái Lan mất mối gạo từ Trung Quốc
Gạo từ nông dân được chính phủ Thái Lan thu mua tạm trữ với giá cao. Ảnh: Reuters.

(TBKTSG Online) - Thái Lan vừa thông báo hợp đồng bán 1,2 triệu tấn gạo cho Trung Quốc đã chính thức bị hủy do liên quan đến việc Ủy ban Chống tham nhũng nước này đang điều tra chính sách mua gạo từ nông dân của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, theo hãng tin BBC của Anh Quốc.

Chính sách mua gạo của nông dân với mức giá cao hơn thị trường đến 50% của Chính phủ Thái Lan được cho là một trong những nhân tố gây ra các cuộc biểu tình chống chính phủ và khơi dậy cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.

Theo lời của Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan thì việc hủy bỏ đơn hàng này là do phía Trung Quốc thiếu niềm tin vào Chính phủ Thái Lan khi Ủy ban Chống tham nhũng điều tra về sự minh bạch trong thỏa thuận bán gạo của hai nước này.

Trung Quốc là một trong những quốc gia nhập khẩu gạo Thái Lan nhiều nhất trên thế giới, theo Bloomberg.

Từ hai năm nay, Thái Lan đã mua gạo với giá cao, và nay chính phủ cần bán số dự trữ để trả tiền cho nông dân, rất nhiều khoản tiền đó vẫn chưa được thanh toán kể từ đợt mua gạo tháng 10-2013.

Một số nông dân bắt đầu biểu tình sau khi không nhận được tiền thanh toán và đe dọa sẽ tham gia biểu tình chống chính phủ trên nhiều khu vực của thủ đô Bangkok.

Chính phủ đổ lỗi chậm trả tiền lên những người biểu tình chiếm cứ văn phòng các bộ; và cho rằng chỉ tới khi quốc hội được nhóm họp trở lại mới có thể có quỹ cho vay tiền mua gạo, theo BBC.

Ngày 16 tháng 1 năm 2014, Ủy ban Chống Tham nhũng Thái Lan cho rằng bà Yingluck đang bị điều tra do có thể đã lơ là nhiệm vụ trong thực hiện chính sách mua gạo.

Những người biểu tình chống chính phủ cho rằng chính sách này là minh chứng cho điều mà họ cáo buộc là chính phủ của bà Yingluck dùng nguồn lực nhà nước để mua phiếu bầu của khu vực nông thôn.

Đảng của bà Yingluck đã giành chiến thắng trong suốt năm kỳ bầu cử với sự ủng hộ mạnh mẽ từ khu vực nông thôn.

Những người biểu tình muốn chính phủ phải được thay thế bằng “Hội đồng nhân dân” không thông qua bầu cử trong thời gian cải cách hệ thống chính trị.

Bà Yingluck gọi cuộc bầu cử hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 2 là câu trả lời cho các cuộc biểu tình.

Đảng đối lập tẩy chay cuộc bầu cử và ở những khu vực ủng hộ đảng Dân chủ đã không diễn ra bỏ phiếu.

Người biểu tình chặn những người đi bỏ phiếu bên ngoài một số trạm bầu cử ở Bangkok.

Đảng của bà Yingluck được cho là có thể thắng cuộc bầu cử, nhưng các thách thức và sự thiếu vắng các thành viên quốc hội có thể đẩy quốc gia này vào thế bế tắc chính trị.

Khủng hoảng chính trị ở Thái Lan

Tháng 9 năm 2006: Quân đội lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra

Tháng 12 năm 2007: Đảng thân ông Thaksin thắng cử.

Tháng 8 năm 2008: Thaksin rời khỏi Thái Lan.

Tháng 12 năm 2008: Các cuộc biểu tình chống Thaksin diễn ra rầm rộ; tòa án Hiến pháp đã cấm đảng cầm quyền hoạt động. Ông Abhisit Vejjajiva thuộc đảng Dân chủ lên nắm quyền thủ tướng.

Tháng 3 đến tháng 5 năm 2010: Các cuộc biểu tình thân Thaksin được tổ chức rầm rộ, hàng chục người thiệt mạng khi quân đội trấn áp.

Tháng 7 năm 2011: Yingluck Shinawatra, em gái ông Thaksin, đắc cử chức Thủ tướng.

Tháng 11 năm 2013: Nổ ra các cuộc chống đối chính phủ.

Tháng 12 năm 2013: Bà Yingluck giải tán Hạ viện, kêu gọi tuyển cử, chính phủ chuyển sang chế độ chính phủ tạm quyền trong thời gian chờ đợi tổng tuyển cử.

Tháng 1 năm 2014: Bà Yingluck tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Ngày 2-2-2014: Thái Lan tổ chức tổng tuyển cử nhưng đảng Dân chủ đối lập không tham gia.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới