Chủ Nhật, 20/10/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Tháng 6-2023, bàn giao 70% mặt bằng cho dự án vành đai 3

Minh Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo tiến độ đề ra, dự kiến đến tháng 6-2023 UBND thành phố Thủ Đức, các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh sẽ bàn giao 70% mặt bằng và đến tháng 12-2023 bàn giao 100% mặt bằng cho dự án vành đai 3 TPHCM.

Hôm nay (16-10), UBND TPHCM tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TPHCM.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TPHCM. Ảnh: MH

Theo đó, UBND thành phố Thủ Đức, các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh phấn đấu đến tháng 6-2023 bàn giao 70% mặt bằng và đến tháng 12-2023 bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự án.

Báo cáo về tiến độ dự án, ông Võ Trung Trực, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết công tác đo đạc, kiểm đếm trước thời điểm ban hành thông báo thu hồi đất và đã đạt được những kết quả sơ bộ.

Cụ thể, tại huyện Củ Chi, tổng số hộ bị ảnh hưởng dự kiến có 320 trường hợp, đã thu thập hồ sơ pháp lý, đã đo đạc, kiểm đếm 301 trường hợp (đạt tỷ lệ 94,1%).

Tại huyện Bình Chánh, tổng số hộ bị ảnh hưởng dự kiến có 386 trường hợp, đã thu thập hồ sơ pháp lý 309 trường hợp (đạt tỷ lệ 80%), đã đo đạc, kiểm đếm 380 trường hợp (đạt tỷ lệ 98%).

Tại huyện Hóc Môn, tổng số hộ bị ảnh hưởng dự kiến có 378 trường hợp, đã thu thập hồ sơ pháp lý 370/378 trường hợp (đạt tỷ lệ 97,8%), đã đo đạc, kiểm đếm 368/378 trường hợp (đạt tỷ lệ 97,3%).

Tại thành phố Thủ Đức, tổng số hộ bị ảnh hưởng dự kiến có 528 trường hợp, đã thu thập hồ sơ pháp lý 466 trường hợp (đạt tỷ lệ 88,26%), đã đo đạc, kiển đếm 352 trường hợp (đạt tỷ lệ 66,67%).

Theo ông Trực, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cùng các địa phương hỗ trợ tối đa cho người dân trong việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng đối với phần đất còn lại sau khi thu hồi đất.
Đồng thời, sẽ rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký biến động giảm diện tích, để người dân được sớm nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hỗ trợ để người dân không phải nộp phí và lệ phí khi thực hiện các thủ tục có liên quan.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban giao thông), cho biết đến nay, đã có 1802/1901 cọc mốc giải phóng mặt bằng đã được cắm tại 4 địa phương, đạt 95% tổng khối lượng công việc.

“Dự kiến đến 20-10-2022, 100% khối lượng công tác cắm cọc sẽ hoàn thành. Về công tác bàn giao ranh mốc, đến nay đã hoàn tất công tác bàn giao cho 9/13 xã, phường”, ông Phúc nói.

Theo ông Phúc, việc hoàn thành công tác phê duyệt ranh dự án và cắm mốc bàn giao ranh mốc ngoài thực địa cho tất cả 13 phường, xã thuộc 4 địa phương với 47km đường vành đai 3 trong tháng 10 này là một cột mốc vô cùng quan trọng trong tổng tiến độ triển khai dự án vành đai 3 trên địa bàn thành phố.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án vành đai 3 sẽ là mô hình kiểu mẫu trong công tác thu hồi đất để thành phố tiếp tục triển khai các dự án khác trong tương lai.

“Trong quá trình xác định giá đền bù đất, thu hồi đất, tái định cư người dân phải có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn khi giao đất cho chính quyền thực hiện dự án”, ông Mãi nhấn mạnh.

Về tiến độ, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng khi có phát sinh về khó khăn của dự án phải kịp thời giải quyết, các đơn vị liên quan phải đeo đuổi vấn đề và phải giải quyết trong một tuần để không làm dự án bị chậm trễ.

Dự án vành đai 3 TPHCM dài hơn 76 km được chia thành 8 dự án thành phần thực hiện theo hình thức đầu tư công, đi qua địa bàn 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An và TPHCM với tổng mức đầu tư dự kiến 75.378 tỉ đồng.

Cũng trong chiều nay, Ban giao thông đã thông xe nhánh còn lại của cầu Bưng nối quận Bình Tân và Tân Phú. Dự án xây dựng mới cầu Bưng có tổng mức đầu tư 515 tỉ đồng, tổng chiều dài 555m, bề rộng 22m. Sau khi hoàn thành cầu Bưng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực và góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, nối kết liên vùng trong khu vực Tây Bắc TPHCM.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới