Thứ Bảy, 19/10/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Tháo gỡ rào cản du lịch sinh thái vườn quốc gia, khu bảo tồn

KTSG Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo thống kê sơ bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, doanh thu từ khoảng 60 vườn quốc gia, khu bảo tồn có kinh doanh dịch vụ du lịch chỉ đạt hơn 300 tỉ đồng mỗi năm. Câu hỏi đặt ra là rào cản nào đã khiến việc thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch “chữa lành” này bị hạn chế như hiện nay?

5 BÌNH LUẬN

  1. DL các vườn quốc gia, khu bảo tồn… gần như mất kết nối với du lịch địa phương nói chung từ cơ sở vật chất phục vụ (lưu trú, lựa chọn ăn uống – giải trí ít, lưu niệm ít…) người làm DL chưa biết làm du lịch (tổ chức, quảng bá…). Du lịch chung thì gần như lại thiếu thông tin về giá trị – vai trò của rừng, của đa dạng sinh học… nên việc xây dựng câu chuyện cho du lịch không hấp dẫn… ngoài ra rừng thường xa xôi thì lại càng xa hơn.

    • Do các vườn quốc gia không muốn làm du lịch bài bản, chứ 1 số vườn như Phong Nha Kẻ Bàng, Núi Chúa, Cát Tiên đang là lực đẩy cho du lịch của cả tỉnh của Quảnh Bình, Ninh Thuận hay Đồng Nai đó sao?

  2. Clip đã chọn góc nhìn chuẩn, trình bày hay nhưng nếu nói du lịch vườn quốc gia là du lịch sinh thái thì chưa chắc, chục vườn quốc gia hiện nay có du lịch sinh thái chắc 2-3 thôi à, còn lại bản chất là du lịch trải nhiệm thiên nhiên.

  3. vậy các vườn quốc gia, khu bảo tồn khi làm du lịch, có nghiên cứu, công bố khả năng tiếp nhận khách du lịch đến mức nào để không ô nhiễm môi trường hay không?

  4. VQG, KBT ở VN còn quá ít động vật hoang dã – cái mà thu hút nhất đối với khách du lịch. Tình trạng săn bắt ĐVHD ở VN thật kinh khủng, các loài đều đặt ở tình trạng báo động

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới