Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thị trường ô tô quay đầu giảm mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thị trường ô tô quay đầu giảm mạnh

Hùng Lê

(TBKTSG Online) – Sau kết quả kinh doanh tăng đột biến tháng 3, thị trường ô tô tháng vừa qua quay đầu giảm mạnh, chỉ đạt 21.021 xe, giảm 1% so với cùng kỳ và giảm 35% so với tháng liền trước đó.

Xem báo cáo chi tiết tại đây

Thị trường ô tô quay đầu giảm mạnh
Nguồn: VAMA
Tính đến hết tháng 4-2019, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 11% trong khi xe
nhập khẩu tăng 202% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cung cấp vào ngày 13-5, trong tháng qua có 14.362 xe du lịch, 6.078 xe thương mại và 580 xe chuyên dụng được bán ra, tương ứng với giảm 36%, 32% và 33% so với tháng trước đó.

Đáng chú ý, trong tháng qua, cả lượng xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc đều sụt giảm mạnh, với mức bán ra tương ứng là 14.047 xe, giảm 29% so với tháng 3 và 6.947 chiếc, giảm tới 44% so với tháng trước đó.

So với cùng kỳ, xe “nội” giảm gần 22%. Ngược lại, số lượng xe “ngoại” về nước tăng gấp 2 lần nhưng con số này chưa thể nói lên điều gì bởi tháng 4-2018 vẫn là thời điểm khó khăn đối với xe nhập khẩu do những ảnh hưởng của Nghị định 116 cùng Thông tư 03.

Vị trí đặt bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới