Thiếu mặt bằng tổ chức triển lãm, hội chợ
![]() |
Ngay cả mặt bằng của HIECC cũng chưa đáp ứng yêu cầu của các hội chợ, triển lãm có quy mô lớn. Trong ảnh là một hội chợ quốc tế tại HIECC - Ảnh: Tuấn Linh. |
(TBKTSG Online) – Theo các đơn vị tổ chức triển lãm, hội chợ chuyên nghiệp tại TPHCM, hiện diện tích cũng như số lượng mặt bằng tổ chức triển lãm tại thành phố chỉ đáp ứng được khoảng 40% so với nhu cầu quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp.
Hiện tại, thành phố chỉ có Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế TPHCM (HIECC) ở quận Tân Bình là địa điểm được đầu tư theo đúng mục tiêu là một khu vực dành cho triển lãm. Còn lại các địa điểm khác như nhà thi đấu Tân Bình, nhà thi đấu Phú Thọ, nhà thi đấu Quân khu 7… chỉ là tận dụng mặt bằng để tổ chức, chứ vẫn chưa đạt chuẩn tiêu chuẩn để tổ chức các hội chợ, triển lãm chuyên nghiệp, có quy mô lớn.
Bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Phó giám đốc Chi nhánh Vinaxad tại TPHCM cho biết, ngay cả diện tích của HIECC cũng chỉ bố trí được 450 gian đạt tiêu chuẩn (9 mét vuông/gian). Cũng vì lý do mặt bằng eo hẹp nên trong tháng 10 này, Vinaxad đã chủ động hủy tổ chức hai cuộc triển lãm mang tầm cỡ quốc tế.
“Dự kiến cuối tháng 10, thành phố sẽ có thêm một trung tâm triển lãm mới tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng có tên Trung tâm hội nghị và triển lãm Sài Gòn (SECC), thế nhưng trung tâm này cũng chỉ đáp ứng số lượng tối đa 1.000 gian hàng, vẫn chưa đủ rộng để tổ chức các triển lãm mang tính chuyên ngành”, bà Hồng nói.
Bà Hồng cho biết, có nguồn tin chưa được kiểm chứng là vào cuối năm nay, HIECC sẽ được thành phố thu hồi để sử dụng vào mục đích khác, như vậy vừa khi thành phố có SECC thì lại mất HIECC.
Trong một số trường hợp, nhiều công ty tổ chức triển lãm, hội chợ tại thành phố do không chạy ra mặt bằng để tổ chức một triển lãm lớn, đành phải chia nhỏ một triển lãm lớn ra thành nhiều chủ đề khác nhau để tổ chức tại nhiều địa điểm.
Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online hôm 25-9, ông Trần Vinh Nhung, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM cũng nhận xét rằng, thành phố đang thiếu địa điểm, diện tích tổ chức các hội chợ trước nhu cầu quảng bá sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp ngày càng tăng cao.
“Do dự trù được nhu cầu ngày càng tăng, thành phố đã quy hoạch một khu đất diện tích 22,5 héc ta tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 để xây trung tâm triển lãm quốc tế. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được khi nào khởi công”, ông Nhung nói.
Ông Nhung nêu ví dụ: Sở Công Thương chuẩn bị tổ chức hội chợ quốc tế Đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ - Expo 2008 tại HIECC từ ngày 8 đến 12-10, ban đầu rất nhiều doanh nghiệp đăng ký tham gia 6 gian hàng mỗi doanh nghiệp, nhưng ngặt vì thiếu mặt bằng nên ban tổ chức đành xét chọn ưu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hạn chế số lượng gian hàng tham gia của mỗi doanh nghiệp xuống chỉ còn 4 gian.
VĂN NAM