Thổ Nhĩ Kỳ: Âm mưu đảo chính thất bại?
Thái Bình
![]() |
| Sáng sớm nay 16-7, dân chúng Thổ Nhĩ Kỳ đổ ra đường ủng hộ chính phủ, phản đối đảo chính quân sự. Ảnh Reuters |
(TBKTSG Online) - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ đã tiến hành đảo chính quân sự và giành được quyền lãnh đạo quốc gia nhưng Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố đã dập tắt âm mưu đảo chính và kêu gọi người dân đổ ra đường ủng hộ chính phủ, bất tuân lệnh giới nghiêm mà phe đảo chính ban hành.
Hãng tin Reuters tường thuật, từ đêm qua thứ Sáu đến sáng nay thứ Bảy 16-7, tiếng súng và lựu đạn nổ vang khắp hai thành phố lớn nhất là Istanbul và thủ đô Ankara trong một đêm hỗn loạn nhưng vào đầu giờ sáng thứ Bảy đã có những dấu hiệu cho thấy cuộc đảo chính đã bị dập tắt.
Nếu đảo chính thành công thì việc lật đổ ông Tayyip Erdogan, cầm quyền từ năm 2003, sẽ đánh dấu bước chuyển biến lớn nhất ở Trung Đông trong nhiều năm gần đây, chuyển hóa một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong khu vực trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Nếu thất bại, cuộc đảo chính vẫn có thể gây bất ổn cho một đất nước có vị trí bản lề châu Á-châu Âu và có vai trò quan trọng nhất khu vực.
“Chúng ta đã vượt qua chuyện này”, Tổng thống Tayyip Erdogan nói trong một cuộc điện đàm video qua điện thoại di động với một chi nhánh của kênh truyền hình CNN. Ông kêu gọi những người ủng hộ chính phủ đổ ra đường để bảo vệ chính quyền và nói rằng những kẻ chủ mưu đảo chính sẽ phải trả giá đắt.
Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, Tổng thống Erdogan gọi điện thoại từ thành phố Marmaris trên bờ biển, nơi ông đang nghỉ dưỡng nhưng một viên chức khác nói rằng máy bay của ông Erdogan đã đáp xuống thành phố Istanbul.
Nhiều đám đông dân chúng, vẫy quốc kỳ Thổ, tụ tập ở các quảng trường chính của thành phố Istanbul và Ankara thể hiện sự ủng hộ chính phủ. Cảnh sát ra sức giải tán đám đông ở quảng trường Taksim ở Istanbul vì lo ngại máy bay quân sự có thể nổ súng vào thành phố.
Phóng viên Reuters ghi nhận máy bay chiến đấu và trực thăng quần đảo trên bầu trời thủ đô Ankara và các máy bay trực thăng quân đội đã xả súng vào trụ sở các lực lượng tình báo.
Đã có ít nhất 32 chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Ataturk của thành phố Istanbul bị hủy bỏ.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim nói ông và các quan chức cao cấp của chính phủ vẫn đang có mặt tại các cơ quan chính quyền. Ông Binali Yildirim cáo buộc một giáo sĩ sống lưu vong ở Mỹ đứng sau âm mưu đảo chính nhưng giáo sĩ này bác bỏ mọi sự dính líu.
Chính phủ Mỹ đã ngay lập tức ra tuyên bố ủng hộ chính phủ dân cử ở Ankara. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng ông đã gọi điện cho Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và cam kết “ủng hộ tuyệt đối chính phủ được bầu lên một cách dân chủ, chính quyền dân sự và các định chế dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ”.
(theo Reuters)







