Thợ săn ma cà rồng
Tường Vi
![]() |
Poster phim "Thợ săn ma cà rồng" - Ảnh do MegaStar cung cấp. |
(TBKTSG Online) - "Thợ săn ma cà rồng" (tựa gốc: Abraham Lincoln: Vampire Hunter), một bộ phim của đạo diễn Timur Bekmambetov và hai nhà sản xuất là Bekmambetov và Tim Burton, sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 10-8 tới.
Với kinh phí lên đến 69 triệu đô la Mỹ, "Abraham Lincoln: Vampire Hunter" được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên rất nổi tiếng của nhà văn Seth Grahame - Smith xuất bản năm 2010. Bộ phim đem đến cho người xem một cái nhìn mới về một phương diện khác của vị tổng thống Mỹ với sứ mệnh tiêu diệt Ma cà rồng, cứu lấy nhân loại.
Khi Lincoln 11 tuổi, ông học được từ người cha Thomas Lincoln rằng, ma cà rồng hoàn toàn có thực. Thomas giải thích với con trai rằng, một ma cà rồng đã giết chết ông nội của Abraham vào năm 1786. Abraham tiếp tục bị sốc khi biết rằng, người mẹ yêu quý Nancy Hanks Lincoln cũng bị sát hại bởi ma cà rồng. Từ đó, Lincoln thề trong cuốn nhật ký của mình sẽ tiêu diệt sạch kẻ thù không đội trời chung đó.
Năm 16 tuổi, Lincoln nghe tin về vụ ma cà rồng tấn công ở sông Ohio và tiến hành điều tra, nhưng lần này ông không phải là đối thủ và suýt mất mạng bởi ma cà rồng. Vào giây phút nguy nan, ông được ma cà rồng Henry Sturges cứu sống. Henry giúp Lincoln hồi phục và giải thích về một số bản tính của ma cà rồng, nhấn mạnh rằng trong số ma cà rồng cũng có người tốt, kẻ ác.
Suốt mùa hè đó, Henry giúp Lincoln trở thành một chiến binh dũng mãnh với kỹ thuật sử dụng rìu siêu đẳng. Nhiều năm sau, Henry gửi cho Lincoln danh sách tên và địa chỉ những ma cà rồng độc ác để sau đó ông đã tận lực truy tìm và tiêu diệt chúng.
Khi ở Washington, Lincoln gặp người bạn cũ Edgar Allan Poe, vốn cũng biết rất rõ về ma cà rồng. Poe nói với Lincoln rằng, ma cà rồng đang bị truy đuổi khỏi hang ổ của chúng ở châu Âu và đang tìm đến nước Mỹ. Poe cánh báo rằng nếu ma cà rồng không được kiểm soát chặt chẽ, chúng sẽ biến tất cả người Mỹ thành nô lệ.
Lincoln rời Washington năm 1849 và không tham gia tái tranh cử; Poe bị ma cà rồng sát hại cùng năm đó.
Năm 1857, Henry triệu hồi Lincoln đến New York. Ở đây, Lincoln và chiến hữu diệt ma cà rồng William Seward được kể rằng, ma cà rồng ở miền Nam sẽ châm ngòi một cuộc nội chiến để có thể xâm lược miền Bắc và biến tất cả người Mỹ thành nô lệ.
Trong cuộc tranh luận với Stephen A. Douglas (đồng minh của ma cà rồng miền Nam), mặc dù thua cuộc nhưng ngược lại Lincoln giành được sự ủng hộ của công chúng và trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống.
Chiến dịch tranh cử của Lincoln dấy lên phong trào ly khai của các bang miền Nam và kéo theo sự bùng nổ của cuộc nội chiến ở nước Mỹ. Ban đầu, Lincoln cho rằng, cách tốt nhất đánh bại ma cà rồng là cắt đứt nguồn thức ăn của chúng và khiến chúng chết đói, khích lệ những nô lệ chiến đấu chống lại chủ nô và ma cà rồng. Điều này khiến cuộc chiến đi vào giai đoạn cao trào.
Cuộc nội chiến kết thúc với thất bại của miền Nam. Lincoln nhận được tin rằng, ma cà rồng ở miền Nam bỏ trốn sang châu Á và Nam Mỹ khi hệ thống buôn bán nô lệ bị sụp đổ. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy hạnh phúc, ông đi xem một vở kịch ở Nhà hát Ford và bị ám sát bởi diễn viên và cũng là một con ma cà rồng mang tên John Wilkes Booth.
Booth hy vọng tất cả ma cà rồng sẽ tập hợp lại quanh cái chết của Tổng thống Lincoln, nhưng thay vào đó lại nhận được sự xa lánh và phải lẩn trốn khi quân đồng minh đến bắt giam hắn. Henry xuất hiện và quyết đấu với Booth và cuối cùng tiêu diệt được hắn.
Cả nước Mỹ vô cùng đau buồn trước cái chết của Lincoln. Xác ông được đưa về Springfield, Illinois dưới sự canh giữ của Henry. Một thế kỷ sau, năm 1963, trong bài diễn văn nổi tiếng “Tôi có một giấc mơ” tại lễ tưởng niệm Lincoln của Martin Luther King, cả Abraham Lincoln và Henry Sturges xuất hiện. Henry đã sử dụng quyền năng của mình để biến Lincoln thành ma cà rồng.
Phim quy tụ các diễn viên Benjamin Walker trong vai Abraham Lincoln, Dominic Cooper vai Henry Sturgess, Anthony Mackie vai Will, Mary Elizabeth Winstead vai Mary Lincoln, Rufus Sewell vai Adam, Marton Csokas vai Jack Barts.