Thu hút nhà đầu tư casino cách nào?
Tư Hoàng
![]() |
| Nhà đầu tư nước ngoài phải có vốn đăng ký tối thiểu 4 tỉ đô la Mỹ nếu muốn mở dịch vụ casino tại Việt Nam. Ảnh TL. |
(TBKTSG Online) - Chính phủ nên cấp phép độc quyền cho một nhà đầu tư lớn, hoặc cấp phép cho một số lượng hữu hạn nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực casino, nếu muốn thu hút thành công nguồn vốn FDI cho lĩnh vực được xem là nhạy cảm này.
Bình luận trên được Công ty Cushman & Wakefield Việt Nam, một doanh nghiệp hàng đầu về tư vấn bất động sản, đưa ra trong một bài phân tích về dự thảo Nghị định về quản lý casino và trò chơi điện tử có thưởng mà Bộ Tài chính trình Chính phủ gần đây.
Ông Mark D. Capasso – Giám đốc bộ phận tư vấn Nhà hàng khách sạn và Casino – Cushman & Wakefield Vietnam nói: “cơ hội tìm nhà đầu tư (của Việt Nam) sẽ cao hơn nếu một số lượng hữu hạn nhà đầu tư được cấp phép, hoặc Chính phủ quyết định cấp phép độc quyền cho một nhà đầu tư lớn, hơn là việc không có hạn mức cho việc cấp giấy phép đầu tư”.
Theo dự thảo của nghị định, nhà đầu tư nước ngoài phải có vốn đăng ký tối thiểu 4 tỉ đô la Mỹ nếu muốn mở dịch vụ casino tại Việt Nam.
Ông Mark D. Capasso bình luận: “Với mức vốn yêu cầu tối thiểu do Chính phủ quy định, khả năng sẽ có rất ít cơ hội cho các nhà đầu tư nếu như không đầu tư xây dựng khu giải trí phức hợp”.
Ông khuyên Việt Nam nên học tập mô hình của Singapore và Macau, cả hai thị trường đều có mô hình casino tại các khu vui chơi giải trí tích hợp được xây dựng do nhu cầu của thị trường chứ không phải từ yêu cầu của chính phủ đối với các nhà đầu tư.
Chính quyền Macau đã chọn ra một số nhà đầu tư để xây dựng Casino và cấp giấy phép master cho Las Vegas Sands cho toàn bộ khu vực dải Cotai Strip, còn tại Singapore, giấy phép kinh doanh độc quyền được trao cho Las Vegas Sands. Cả hai hệ thống này đều hoạt động rất thành công.
Theo dự thảo, doanh nghiệp xin cấp phép phải có dự án đầu tư xây dựng khu giải trí phức hợp có hoạt động casino nằm trong quy hoạch về kinh doanh casino. Đại diện xin cấp phép phải là doanh nghiệp có kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh casino đã được thành lập và hoạt động ít nhất 10 năm theo pháp luật của Việt Nam đối với nhà đầu tư trong nước hoặc theo pháp luật của nước ngoài đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Về điểm này, ông Mark D. Capasso cho rằng, quy định trên sẽ giới hạn số lượng nhà đầu tư nước ngoài, nhưng không ở mức độ gây khó khăn cho việc tìm kiếm nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam.
Liên quan đến điểm đáng chú ý bậc nhất trong dự thảo, là người Việt không được vào casino mà chỉ có “người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy thông hành còn giá trị, nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam”, ông Mark D. Capasso cho rằng, sẽ “giới hạn khả năng kiếm tiền” cho các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, ông cho là các nhà đầu tư không xa lạ với điều này. Ông nói: “Các nhà đầu tư nên hiểu rằng ở một số thể chế nhất định, kiểm soát xã hội là điều cần thiết để quản lý người dân địa phương. Nhìn chung các nhà đầu tư trong những hoàn cảnh như thế này đã quen với những kiểm soát xã hội nhất định”.
Mặt khác, ông cho rằng, Chính phủ sẽ phải có những biện pháp đảm bảo với các nhà đầu tư rằng sẽ có đủ nguồn cầu vào các khu vui chơi giải trí ngay cả khi kiểm soát xã hội được thực thi.
Theo ghi nhận của Leon Cheneval, Giám đốc văn phòng C&W Hà Nội, cũng là một thành viên của nhóm tư vấn nhà hàng khách sạn và vui chơi có thưởng cho hay, hiện ở Việt Nam, dự án Hồ Tràm Strip của MGM là nơi duy nhất được cấp phép về casino quy mô lớn (180 bàn có nhân viên chia và 2.000 máy điện tử). Ngoài ra các nhà đầu tư khác như Las Vegas Sands hay Donaco Singapore cũng có những bước tiến nhất định cho việc đầu tư vào ngành kinh doanh này tại Việt Nam.
Trao đổi với TBKTSG Online gần đây, ông Lloyd Nathan, Tổng giám đốc dự án Hồ Tràm Strip cho biết, có đến 40% doanh thu của Naga Corp, công ty đang quản lý chuỗi casino ở Campuchia và đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, là từ người Việt Nam.
Theo Bộ Tài chính, ngoài Hồ Tràm ở Bà Rịa-Vũng tàu, còn có 5 doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng trên máy và bàn chơi là Công ty Genting VinaCapital (Nam Hội An) có 180 bàn và 2.000 máy chưa đưa vào hoạt động; Công ty Silver Shores Hoàng Đạt (Đà Nẵng) có 8 bàn và 100 máy; Công ty Hải Ninh Lợi Lai (Quảng Ninh) có 20 bàn và 100 máy; Khách sạn Quốc tế Lào Cai có 8 bàn và 300 máy; Công ty Quốc tế Hoàng Gia có 18 bàn và 70 máy.
Gần đây, có thêm một số nhà đầu tư nước ngoài đã bày tỏ sự quan tâm đầu tư dịch vụ này ở Vân Đồn, Quảng Ninh và Phong Nha, Quảng Bình.







