(KTSG Online) - Trong chuyến công tác tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án cáo tốc trước ngày 30-3.
- Cục Đường bộ Việt Nam sẽ quản lý dự án đầu tư trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc – Nam
- Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thiếu 4,5 triệu m3 đất để đắp nền

Chiều 12-3, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk về tiến độ và vướng mắc các dự án cao tốc trọng điểm, sau khi kiểm tra thực địa các dự án, TTXVN đưa tin.
Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính thành lập 7 đoàn kiểm tra nhằm tháo gỡ vướng mắc các dự án giao thông trọng điểm, hướng tới mục tiêu 3.000km cao tốc vào 2025. Đoàn số 3, do Phó Thủ tướng Lê Thành Long dẫn đầu, kiểm tra các dự án Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang và dự án thành phần 1 (Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột).
Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận nỗ lực giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ và yêu cầu các bên phối hợp chặt chẽ, đảm bảo chất lượng. Các địa phương phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 30-3, hàng tháng kiểm điểm tiến độ.
Chủ đầu tư, nhà thầu cần điều chỉnh kế hoạch, bù sản lượng chậm, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để hoàn thành đúng tiến độ. Riêng cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột phải giải phóng mặt bằng trước ngày 31-3 và hoàn thành 20km đầu tiên trong 2025.
Phó Thủ tướng yêu cầu ba tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt là dự án Chí Thạnh - Vân Phong (Phú Yên) do chậm tiến độ, cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu thi công đường găng, tăng nhân lực, máy móc khi cần, đồng thời giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn, minh bạch.
Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83km, đi qua 4 huyện, thị xã của Khánh Hòa, tổng vốn hơn 11.800 tỉ đồng. Dự án hoàn thành sớm 8 tháng so với kế hoạch, dự kiến đưa vào sử dụng dịp 30-4 và hoàn tất trong tháng 6-2025.
Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (Phú Yên) dài 48km, vốn hơn 10.700 tỉ đồng, khởi công đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành quí 4-2025, đạt gần 70% khối lượng, chậm tiến độ. Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dài 48km, vốn hơn 6.100 tỉ đồng, mới đạt 35%, chậm 10%.
Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 32km, vốn 5.300 tỉ đồng, thi công đạt 35%, chậm 8,3% nhưng cơ bản đáp ứng tiến độ.
Bộ Xây dựng chỉ ra một số vướng mắc: Dự án thành phần 1 còn 12 đoạn chưa giải phóng mặt bằng, dài 2,2km, đạt 92% diện tích và 89% chiều dài. Dự án thành phần 3 tại Đắk Lắk chậm do giải phóng mặt bằng và xử lý bãi thải vật liệu.