(KTSG Online) - Tại buổi tiếp ông Kuratomi Sumio, Chủ tịch Liên đoàn kinh tế Kyushu (Nhật Bản), Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, mong muốn địa phương hai nước không chỉ hợp tác trong những lĩnh vực tuyền thống mà còn mở rộng sang những lĩnh vực mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo.
- Hơn 60% doanh nghiệp Nhật Bản đang kinh doanh có lãi tại Việt Nam
- Gần 25% lao động nước ngoài tại Nhật Bản là người Việt Nam

Sáng nay (5-3), Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Kuratomi Sumio, Chủ tịch Liên đoàn kinh tế Kyushu (Nhật Bản), baochinhphu.vn đưa tin.
Tại đây, Phó thủ tướng, đề nghị ông Kuratomi Sumio thúc đẩy hơn nữa liên kết kinh tế giữa Việt Nam với khu vực Kyushu, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, khoa học công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Ông Bùi Thanh Sơn cũng mong muốn Kyushu tăng tiếp nhận lao động, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong những lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như chip bán dẫn, chuyển đổi số. Phó thủ tướng, chia sẻ sẵn sàng hỗ trợ kết nối các trường đại học hai bên hợp tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu của cả Việt Nam và Nhật Bản.
Chủ tịch Liên đoàn kinh tế Kyushu, cho biết đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 8 của liên đoàn với nhiều hoạt động tại TPHCM và Hà Nội, nhằm thúc đẩy mối quan hệ kinh tế và giao lưu nhân dân giữa Kyushu và các địa phương của Việt Nam.
Đoàn cũng đã có các chuyến công tác sang Việt Nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn.
Theo báo cáo của JETRO năm 2025, gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới, cao nhất trong số các nước thành viên ASEAN.
Nhật Bản tiếp tục là đối tác số 1 của Việt Nam về hợp tác ODA và lao động, nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3, là đối tác thương mại và du lịch lớn thứ 4 của Việt Nam.