Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tỉ phú Úc thua lỗ nặng vì casino

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tỉ phú Úc thua lỗ nặng vì casino

James Packer liên doanh đầu tư casino ở Macau.

(TBKTSG Online) – Thụ hưởng gia tài khổng lồ do người cha để lại, James Packer lẽ ra đã có thể sống nhàn. Nhưng tỉ phú Úc 41 tuổi này lại mất bộn tiền sau khi đầu tư vào casino.

Khi Kerry Packer qua đời vào cuối năm 2005, con trai ông lên nắm quyền điều hành công ty gia đình Consolidated Press Holdings Ltd nắm cổ phần đa số ở công ty casino Crown Limited và Publishing and Broadcasting Limited (PBL), chủ nhân các kênh truyền hình.

Nhờ điều hành tổng thể hoạt động này, James Packer trở thành người giàu nhất nước Úc với tài sản 7 tỉ đô la Úc (khoảng 4,5 tỉ đô la Mỹ) vào năm 2006, theo tờ Business Review Weekly Magazine. Nhưng điều đó không kéo dài. Chỉ trong vòng một năm bị tác động bởi khủng hoảng tài chính thế giới, James Packer mất phân nửa tài sản và nay phải buộc giảm chi tiêu, ít lui tới các trường đua ngựa và thậm chí phải bán đi chiếc du thuyền cực kỳ sang trọng từng được mua với giá 50 triệu đô la Úc.

Nguyên nhân chủ yếu là do nhà tỉ phú thay đổi chiến lược trong việc quản lý vương quốc do người cha tạo dựng nên, theo Le Monde. Năm 2006, James Packer đã bán đi hầu hết các hoạt động trong lĩnh vực media, bắt đầu bằng kênh truyền hình Channel 9. Người thừa kế di sản gia đình này lại thích đầu tư vào casino. Sở hữu 38% cổ phiếu của Crown Limited, trong đó có cai quản casino Melbourne lớn nhất Úc, James Packer tìm cách vươn ảnh hưởng ra nước ngoài, lần lượt sang Anh, Canada và Mỹ.

Tại Las Vegas (bang Nevada), tỉ phú Úc đã mua lại casino Cannery lúc giá thị trường đang ở mức cao nhất. Nhưng từ đó, giá liên tục giảm. Tại Macao, James Packer liên doanh mở casino Crown Macau và cùng các nhà đầu tư khác bỏ tiền vào một dự án hàng tỉ đô la mang tên “City of Dreams” (thành phố của những giấc mơ), một khu phức hợp casino và khách sạn dự kiến phải mở cửa trong năm 2009.

Sau khi đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực cờ bạc, James Packer có thể yên tâm chờ thu hồi vốn. Nhưng khủng hoảng kinh tế nổ ra, các casino vắng khách và người thích đỏ đen ngày càng hiếm. Chỉ riêng ở Macao, ngân hàng JP Morgan dự kiến doanh thu từ cờ bạc giảm khoảng 12% trong năm 2009, một phần do lượng khách ít đi và chuyện hạn chế visa.

Trong vòng 12 tháng, giá cổ phiếu của Crown Limited giảm đến 54%.  Ba năm sau khi người cha qua đời, James Packer chỉ còn là người giàu thứ ba ở Úc.

MINH TRƯỜNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới