Thứ tư, 28/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 7-10

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 7-10

(TBKTSG Online) - Chứng khoán đã có phiên tăng điểm thứ 3 trong sáng nay, tuy vậy, đà tăng không mạnh như phiên trước đó. Hôm nay, chỉ số VN-Index chỉ có được thêm 1,33 điểm (0,29%) lên 462,05 điểm.

Thị trường đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ khối nhà đầu tư nước ngoài khi khối này mua vào mạnh 4 cổ phiếu lớn là BVH, MSN, VIC DPM. Những giao dịch này đã giúp cho các cổ phiếu tăng giá mạnh, đa phần tăng hết biên độ, kéo theo sự đi lên của nhiều cổ phiếu khác.

- Giá vàng đã tiếp tục đà tăng mạnh vượt qua ngưỡng 33 triệu đồng/lượng, tăng thêm 300.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa chiều qua. Lúc 14 giờ 20 phút giá niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào là 33 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 33,1 triệu đồng/lượng. Tại các cửa hàng của Trung tâm Vàng bạc Đá quý Bến Thành, giá vàng cũng được niêm yết xoay quanh mức trên, mức giá bán ra cao nhất là 33,12 triệu đồng/lượng.

- Các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã chính thức được cấp hạn ngạch nhập vàng. Thông tin này đã giúp giá vàng trong nước và thế giới trở lại trạng thái cân bằng, không còn chênh lệch và giá vàng trong nước hạ nhiệt.

Theo Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận thì công ty này đã nhận được thông báo cho phép nhập vàng, với số lượng là 300 kg (8.000 lượng). Và bà cho biết đã liên hệ với đối tác nước ngoài để vàng về Việt Nam sớm nhất là cuối tuần này. Còn theo ông Trương Công Nhơn, Phó tổng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn thì doanh nghiệp này được nhập 200 kg vàng (5.330 lượng) và theo ông Nhơn thì khoảng đầu tuần sau vàng sẽ về đến công ty.

- Sản lượng xăng tồn kho ở Dung Quất vẫn còn nhiều vì năng lực sản xuất của nhà máy trong năm nay dự tính sẽ vượt công suất 25%.

Tổng giám đốc PVN Phùng Đình Thực cho biết, tính đến ngày 7-10, lượng xăng dầu tồn kho do Nhà máy lọc dầu Dung Quất sản xuất nhưng chưa tiêu thụ hết là 70.000 m3 sản phẩm các loại trong tổng số ước tính hơn 5 triệu m3 xăng dầu, khí hóa lỏng thành phẩm các loại đã được sản xuất từ đầu năm đến nay.

- Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam đề xuất mua 300.000-500.000 tấn cà phê nhân dưới phương thức dự trữ và luân chuyển trong niên vụ cà phê 2010-2011. Cục Chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối cho biết, lần này nhà nước không hỗ trợ doanh nghiệp cà phê trong vấn đề lãi suất mà chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn vay trong thời gian nhanh nhất.

- Bộ Tài chính Ấn Độ đã ban hành thông tư áp thuế chống bán phá giá đĩa DVD, mã HS 8523 (Recordable Digital Versatile Disc) nhập khẩu từ Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Đối với Việt Nam, phía Ấn Độ xác định biên độ phá giá lên tới 64,09% (50,51 đô la Mỹ/1.000 chiếc), trong khi Thái Lan bị thuế 22,51% và Malaysia 34,05%.

- Từ nay đến cuối năm 2011, TPHCM sẽ thực hiện nhiều dự án ưu tiên nhằm bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí hơn 56 tỉ đồng. Theo đó, thành phố thực hiện việc điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường lưu vực sông; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ, phục hồi cảnh quan môi trường sông...

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất điều chỉnh quy hoạch đất lúa của 33 tỉnh thành, trong đó trọng tâm là các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và vùng ĐBSCL sau khi diện tích đất trồng lúa đang sụt giảm mạnh ở nhiều địa phương. Theo báo cáo quy hoạch tổng thể sử dụng đất lúa toàn quốc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được lập vào năm 2009, sau khi điều chỉnh, tổng diện tích đất lúa cả nước sẽ giữ ổn định ở mức 3,8 triệu héc ta, trong đó 3,2 triệu héc ta đất sản xuất lúa hai vụ trở lên.

- Vấn đề tỷ giá đang “nóng” trên toàn cầu khi các dấu hiệu về một “cuộc chiến tỷ giá” ngày càng rõ ràng. Nhật Bản và các nước công nghiệp lớn khác đang xây dựng luật để phá giá tiền tệ. Brazil, Hàn Quốc và các nền kinh tế mới nổi khác đang áp dụng hoặc đe dọa dùng các biện pháp để hạn chế dòng vốn vào.

- IMF cho biết năm 2011, mức độ suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ lớn hơn dự kiến do khủng hoảng nợ tiếp diễn khiến các nền kinh tế phát triển phải cắt giảm ngân sách. IMF giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2011 với biên độ lớn nhất, từ 2,9% trước đó xuống còn 2,3%. IMF cũng giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay từ 3,3% xuống còn 2,6%.

- EU và Hàn Quốc đã ký hiệp định thương mại tự do với hy vọng hiệp định sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và là hình mẫu cho các thỏa thuận tương tự giữa EU với các nước châu Á khác trong tương lai. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ loại bỏ 98,7% thuế quan trong thời hạn 5 năm và loại bỏ hoàn toàn thuế quan trong thời gian dài hơn. Thỏa thuận cũng bao gồm những quy định liên quan đến thương mại như cạnh tranh, hỗ trợ nhà nước, sở hữu trí tuệ và mua sắm công.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới