(KTSG Online) - Hôm nay (3-1), trên KTSG Online có nhiều thông tin thu hút sự quan tâm của độc giả: Kinh tế Sài Gòn Online ‘thay áo mới’: Nội dung chuyên sâu song hành cùng trải nghiệm người đọc; doanh nghiệp phát hành 21,8 tỉ đô trái phiếu năm 2025; vàng đã giảm khoảng 7 triệu đồng/lượng sau khi liên tiếp lập đỉnh...
Kinh tế Sài Gòn Online ‘thay áo mới’: Nội dung chuyên sâu song hành cùng trải nghiệm người đọc

Trong nỗ lực đổi mới để phục vụ bạn đọc, cộng đồng doanh nhân ngày một tốt hơn, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn điện tử (Kinh tế Sài Gòn Online) ra mắt giao diện mới từ ngày 3-1-2026, cũng là ngày kỷ niệm 17 năm ra mắt ấn phẩm. Giao diện mới hướng đến sự tiện lợi trong tìm kiếm nội dung và trải nghiệm của bạn đọc.
So với phiên bản cũ, giao diện lần này được thiết kế hiện đại, sử dụng bố cục tạo cảm giác năng động và chuyên nghiệp. Các banner lớn về sự kiện kinh tế, dự án hạ tầng hay tin nóng được ưu tiên hiển thị, kèm hình ảnh chất lượng cao. Giao diện mới giúp độc giả dễ dàng tập trung vào nội dung chính mà không bị phân tán, rối mắt.
Doanh nghiệp phát hành 21,8 tỉ đô trái phiếu năm 2025
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp 2025 tiếp tục phục hồi với giá trị phát hành ước tính lên đến 21,8 tỉ đô la Mỹ, trong đó ngân hàng vẫn là người chơi chủ lực. Thị trường trái phiếu tiếp tục phục hồi trong năm 2025, với mức tăng khoảng 11,3% nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với con số năm ngoái (34,6%). Điểm tích cực là số đợt và giá trị phát hành ra công chúng được cải thiện đáng kể.
Theo số liệu, ngân hàng vẫn tiếp tục chiếm chủ đạo trong kênh phát hành trái phiếu với 67,7%, tiếp theo là bất động sản (22,9%), chứng khoán (2,9%). Hoạt động mua lại trái phiếu vẫn tiếp tục diễn ra sôi động. Trong tháng 12, doanh nghiệp đã mua lại 20.364 tỉ đồng, nâng tổng giá trị trái phiếu mua lại trước hạn là 298.882 tỉ đồng, tăng 43,6% so với năm 2024. Trong đó, ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm khoảng 69,6% tổng giá trị.
Vàng đã giảm khoảng 7 triệu đồng/lượng sau khi liên tiếp lập đỉnh

Sau khi giá vàng miếng SJC lập kỷ lục vào tuần đầu tháng 12-2025 (gần 160 triệu đồng/lượng), đến nay đã giảm khoảng 7 triệu đồng/lượng. Sáng nay (3-1), giá vàng miếng SJC được các công ty giữ nguyên ở mức 150,8 triệu đồng/lượng mua vào, 152,8 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức thấp nhất trong khoảng 5 tuần qua. Tính theo giá các doanh nghiệp mua vào, những người mua vàng miếng ở lúc đỉnh nếu bán ra lúc này sẽ lỗ gần chục triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng ổn định nhưng tiếp tục có sự cách biệt đáng kể giữa các thương hiệu. Giá vàng nhẫn tại Công ty SJC ở mức 145,9 triệu đồng/lượng mua vào, 149 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Công ty PNJ bán vàng nhẫn với giá 152 triệu đồng/lượng; giá nhẫn tròn trơn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu tới 155 triệu đồng/lượng.
Không có chuyện bộ môn Lịch sử không dạy về vua Quang Trung
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phản hồi về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5 (bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”) vào chiều hôm qua (2-1).
Theo đó, liên quan đến việc sách giáo khoa Lịch sử - Địa lí lớp 5 chỉ có nội dung dạy về Nguyễn Ánh (Gia Long) nhưng không dạy về Quang Trung - phong trào Tây Sơn, Bộ cho biết nội dung dạy học về Quang Trung và phong trào Tây Sơn được bố trí đầy đủ, có hệ thống, từ trung học cơ sở như lớp 8 (môn Lịch sử và Địa lí) đến trung học phổ thông như lớp 11 (môn Lịch sử). Trong đó, nội dung về Nguyễn Ánh được bố trí theo mạch logic lịch sử ở lớp 5 (môn Lịch sử và Địa lí), lớp 7 và lớp 8 (môn Lịch sử và Địa lí), lớp 11 (môn Lịch sử). Đồng thời, việc bố trí này cũng phù hợp với logic tiến trình lịch sử, phù hợp với mục tiêu và đặc điểm tâm lí lứa tuổi.








