Chủ Nhật, 22/03/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Tin nóng hôm nay: Giá dầu tăng hai ngày liên tiếp | Thép Việt Nam đối mặt thuế chống bán phá giá 131% tại Mỹ | Đầu tư 45 km đê bao quanh cù lao trên sông Hậu | Nhà văn hóa Thanh niên tạm dừng 3 năm

Trúc Nhã

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG Online) - Ngày 12-3, nhiều thông tin nổi bật liên quan đến kinh tế - xã hội nhận được sự quan tâm của độc giả như Giá dầu tăng hai ngày liên tiếp, trở lại mốc 100 đô la/thùng; Thép cốt bê tông Việt Nam đối mặt thuế chống bán phá giá gần 131% tại Mỹ; Đầu tư 45 km đê bao quanh cù lao trên sông Hậu trong dự án 3.000 tỉ đồng; Nhà văn hóa thanh niên tạm dừng hoạt động 3 năm.

Tàu chở dầu di chuyển ở vùng Vịnh, gần eo biển Hormuz hôm 11-3. Ảnh: Reuters

Giá dầu tăng hai ngày liên tiếp, trở lại mốc 100 đô la/thùng

Giá dầu tăng mạnh, quay trở lại mốc 100 đô la Mỹ/thùng sau khi Iran bắn trúng hai tàu chở dầu tại vùng biển Iraq và cảnh báo có thể làm tê liệt nền kinh tế toàn cầu. Diễn biến này làm lu mờ quyết định tung lượng dầu dự trữ kỷ lục ra thị trường của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Trong phiên giao dịch hôm nay (12-3), giá dầu chuẩn quốc tế Brent có lúc tăng 9,3% lên 100,50 đô la/thùng, còn giá dầu Tây Texas ở New York tăng 8,8% lên 94,92 đô la/thùng.

Mức tăng này nối tiếp mức tăng 4% của ngày trước đó sau khi thị trường hạ nhiệt trong thời gian ngắn ngủi. Trước đó vào thứ Hai, giá dầu Brent từng tăng tới 30%, lên gần 120 đô la/thùng.

Hôm qua, IEA cho biết các nước thành viên đồng ý giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ, mức lớn nhất từ trước đến nay, trong đó riêng Mỹ đóng góp 172 triệu thùng.

Tuy nhiên, động thái này không đủ để trấn an thị trường. Nỗi lo lớn nhất vẫn là nguy cơ nguồn cung năng lượng từ Trung Đông bị bóp nghẹt, đặc biệt khi eo biển Hormuz – tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu – gần như bị phong tỏa.

Thép cốt bê tông Việt Nam đối mặt thuế chống bán phá giá gần 131% tại Mỹ

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) thuộc Bộ Công Thương, DOC đã lựa chọn một doanh nghiệp Việt Nam làm bị đơn bắt buộc trong vụ việc là Tập đoàn Hòa Phát, cùng 10 công ty liên kết có liên quan.

Theo kết luận sơ bộ, mức thuế chống bán phá giá (CBPG) áp dụng đối với doanh nghiệp bị đơn bắt buộc và các công ty liên kết là 121,97%. Trong khi đó, mức thuế CBPG sơ bộ áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu còn lại của Việt Nam lên tới 130,77%.

Theo đánh giá của Cục PVTM, mức thuế CBPG sơ bộ đối với thép cốt bê tông của Việt Nam hiện ở mức khá cao, thậm chí cao hơn đáng kể so với các quốc gia khác cũng bị điều tra trong cùng vụ việc. Cụ thể, mức thuế CBPG sơ bộ đối với hàng xuất khẩu từ Bulgaria là 52,8%, trong khi đối với Ai Cập dao động từ 34,2% đến 52,73%.

Theo quy trình điều tra của DOC, sau khi ban hành kết luận sơ bộ, cơ quan này có thể tiếp tục gửi các bảng câu hỏi bổ sung cho doanh nghiệp liên quan, đồng thời tiến hành thẩm tra tại chỗ nhằm xác minh thông tin đã cung cấp trong quá trình điều tra.

Dự kiến, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng của vụ điều tra chống bán phá giá đối với thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam vào tháng 7-2026.

Đầu tư 45 km đê bao quanh cù lao trên sông Hậu trong dự án 3.000 tỉ đồng

Khoảng 45 km đê bao được đề xuất đầu tư để khép kín cù lao trên sông Hậu - Cù Lao Dung. Đây là hạng mục nằm trong dự án chống chịu khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) do Ngân hàng Thế (WB) giới tài trợ, với số vốn khoảng 3.000 tỉ đồng.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, tuyến đê bao khép kín tại Cù Lao Dung (xã An Thạnh) sẽ giúp ổn định sản xuất cho khoảng 9.939 héc ta đất, trong đó, có 7.739 héc ta đất nông nghiệp và phần còn lại là nuôi thủy sản.

Công trình đê bao nêu trên được đề xuất đầu tư nhằm hạn chế sạt lở, tràn đê và tác động của biến đổi khí hậu đối với cù lao trên sông Hậu này.

Hạng mục này nằm trong dự án chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng ĐBSCL (MERIT-WB11) của thành phố Cần Thơ. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 2.998,69 tỉ đồng, tương đương khoảng 116,14 triệu đô la Mỹ, trong đó, vốn vay ODA từ WB khoảng 1.984 tỉ đồng và phần còn lại là vốn đối ứng của địa phương.

Nhà văn hóa thanh niên tạm dừng hoạt động 3 năm

“Lời tạm biệt và hẹn ngày trở về ngôi nhà thanh xuân của chúng ta.” Đó là thông điệp vừa được đăng trên fanpage của Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, khi nơi này thông báo tạm đóng cửa sau nhiều thập kỷ gắn bó với người trẻ Sài Gòn.

Cụ thể, từ ngày 14-3-2026, Nhà Văn hóa Thanh niên sẽ tạm ngưng hoạt động để phục vụ việc xây dựng công trình mới. Thời gian dự kiến kéo dài khoảng 3 năm.

Công trình mới sẽ được xây dựng ngay trên khu đất hiện hữu ở số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, với tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỉ đồng. Dự án dự kiến gồm 21 tầng nổi và 4 tầng hầm, hướng tới trở thành một tổ hợp văn hóa – sáng tạo hiện đại dành cho thanh niên thành phố.

Trong nhiều năm qua, Nhà Văn hóa Thanh niên không chỉ là một địa điểm sinh hoạt văn hóa. Đây còn là nơi gắn với rất nhiều ký ức của các thế hệ trẻ: từ các lớp kỹ năng, hoạt động phong trào, đến những sự kiện quen thuộc như hội sách, lễ hội và đặc biệt là phố ông đồ mỗi dịp Tết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới