(KTSG Online) - Ngày 13-3, nhiều thông tin nổi bật liên quan đến kinh tế - xã hội nhận được sự quan tâm của độc giả như Sau khi tăng 10%, ngành đường sắt giảm giá vé 3%; Cổ phiếu dầu khí giảm sàn, kéo lùi đà phục hồi của VN-Index; Hộ chiếu Việt Nam tăng thêm 2 bậc; Vàng hướng đến tuần giảm giá thứ hai liên tiếp.
- Tin nóng hôm nay: Giá dầu tăng hai ngày liên tiếp | Thép Việt Nam đối mặt thuế chống bán phá giá 131% tại Mỹ | Đầu tư 45 km đê bao quanh cù lao trên sông Hậu | Nhà văn hóa Thanh niên tạm dừng 3 năm
- Tin nóng hôm nay: Tàu chở 63.000 tấn khí LNG nhập khẩu cập cảng an toàn | TPHCM có gần 9,7 triệu cử tri đi bầu cử | TPHCM khai thác tour ngắm cảnh bằng trực thăng | TPHCM ký kết hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu AI vốn đầu tư 2,1 tỉ đô la | Chấn chỉnh hoạt động hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người

Sau khi tăng 10%, ngành đường sắt giảm giá vé 3%
Giá vé hành khách trên tất cả các đoàn tàu được giảm 3%, trong khi cước vận chuyển hàng hóa giảm 4%. Chính sách này được áp dụng từ 00:00 ngày 13-3, TTXVN đưa tin.
Bên cạnh đó, ngành đường sắt tiếp tục duy trì các chính sách ưu đãi cho một số nhóm đối tượng. Theo đó, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người hoạt động cách mạng trước năm 1945 được giảm 90% giá vé. Người có công với cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và người khuyết tật nặng theo quy định của pháp luật được giảm 30% giá vé, bao gồm cả hành khách là người nước ngoài.
Người cao tuổi là công dân Việt Nam (từ 60 tuổi trở lên) được giảm 15% giá vé; trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi được giảm 25%; trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí vé tàu (mỗi hành khách người lớn được kèm một trẻ em dưới 6 tuổi). Ngoài ra, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và hành khách mua vé khứ hồi được giảm 10% giá vé chiều về.
Trước đó, ngày 8-3, ngành đường sắt đã điều chỉnh tăng 10% giá vé hành khách và 15% cước vận chuyển hàng hóa so với trước, do giá nhiên liệu trong nước tăng đột biến.
Cổ phiếu dầu khí giảm sàn, kéo lùi đà phục hồi của VN-Index
Phiên giao dịch thứ Sáu ngày 13-3 cho thấy thị trường chứng khoán tiếp tục chịu sức ép bán mạnh từ các nhà đầu tư, dù độ rộng của thị trường hôm nay khá cân bằng, và hơi nghiêng về phía tiêu cực với 153 mã tăng so với 167 mã giảm.
Cụ thể, thị trường chịu áp lực bán ngay từ đầu phiên sáng với hơn nửa số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm cổ phiếu VN30 giảm điểm. Sau đó, dòng tiền bắt đầu tìm đến các nhóm cổ phiếu riêng lẻ thuộc các nhóm ngành như xây dựng, dầu khí, hóa chất, phần nào giúp cho thị trường thu hẹp đà giảm và đã có lúc lấy lại sắc xanh. Đến giờ giao dịch chiều, lực bán lại tăng mạnh liên tục, khiến chỉ số nhanh chóng giảm điểm.
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VNINDEX giảm 13,37 điểm, tương ứng giảm 0,78%, đóng cửa tại 1.696,24 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 1,09 tỉ cổ phiếu, tăng 0,79%, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 27.541 tỉ đồng, tăng 6,22%.
Cổ phiếu dầu khí là nguyên nhân chủ yếu khiến chỉ số giảm đáng kể trong ngày hôm nay. Theo đó, cổ phiếu GAS và BSR cùng giảm sàn và làm mất của chỉ số 3,3 điểm và 2,6 điểm. Ngoài ra, nhiều cổ phiếu khác thuộc nhóm năng lượng, hóa chất, cao su cũng giảm mạnh trên 4%.
Trái ngược với đà tăng trong những phiên trước, diễn biến tiêu cực của nhóm cổ phiếu này cũng đi cùng với áp lực bán mạnh ở nhiều cổ phiếu khác như bán lẻ, ngân hàng, bất động sản… Tuy nhiên, một số cổ phiếu đặc thù trong nhóm này lại nhận được lực mua tốt và cân bằng vào cuối phiên.
Hộ chiếu Việt Nam tăng thêm 2 bậc
Theo báo cáo mới nhất của Henley Passport Index (HPI) công bố ngày 9-3, hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 84 thế giới.
Trước đó, trong bảng xếp hạng tháng 1, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 86. Với vị trí hiện tại, công dân Việt Nam có thể đến 48 điểm đến trên thế giới mà không cần xin thị thực trước, hoặc chỉ cần e-visa, visa cửa khẩu (VOA) hay giấy phép du lịch điện tử (ETA).
Trong khu vực Đông Nam Á, hộ chiếu Việt Nam xếp trên Campuchia (hạng 85), Lào (hạng 87) và Myanmar (hạng 90). Thứ hạng hộ chiếu cao nhất Việt Nam từng nắm giữ trong lịch sử 19 năm của Henley Passport Index là 78 trong hai năm 2006 và 2007.
Ở chiều ngược lại, bốn hộ chiếu mạnh nhất thế giới năm 2026 đều thuộc châu Á. Singapore đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi Nhật Bản, Hàn Quốc và UAE đồng hạng hai. Công dân Singapore hiện được miễn thị thực khi nhập cảnh 192 trong tổng số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ mà HPI theo dõi.
Vàng hướng đến tuần giảm giá thứ hai liên tiếp
Tính đến 13:33 ngày 13-3 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay nhích nhẹ 0,3%, đạt mức 5.095,55 đô la Mỹ/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 4-2026 của Mỹ giảm 0,1% xuống 5.100,20 đô la Mỹ/ounce, TTXVN đưa tin.
Dù lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hạ nhiệt giúp tăng sức hấp dẫn cho các tài sản không sinh lời như vàng, song kim loại quý này vẫn mất hơn 1% giá trị trong tuần qua. Kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28-2, giá vàng đã bốc hơi hơn 3%.
Căng thẳng địa chính trị tiếp tục là nhân tố chi phối thị trường. Ngày 12-3, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz để làm đòn bẩy gây sức ép với Mỹ và Israel. Cùng với hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu ở vùng Vịnh, động thái này đã dập tắt hy vọng xung đột sớm hạ nhiệt, đồng thời đẩy giá dầu mỏ vọt lên mốc trên 100 đô la Mỹ/thùng.
Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1% xuống 82,91 đô la Mỹ/ounce, giá bạch kim mất 1% còn 2.111,45 đô la Mỹ/ounce; trong khi giá palladium cũng giảm 1% xuống 1.603 đô la Mỹ/ounce.
Tại Việt Nam, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).






