(KTSG Online) - Thông tin về việc vào ngày 7-5 tới, Việt Nam sẽ có phiên đàm phán đầu tiên với Mỹ về thuế đối ứng đang thu hút nhiều sự quan tâm của độc giả.
Trong hôm nay (5-5), một số thông tin khác cũng gây được sự chú ý như hệ thống chứng khoán KRX chính thức được vận hành, thị trường có tín hiệu tích cực; Chính phủ đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho hơn 2.200 dự án với vốn gần 5,9 triệu tỉ đồng; Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng.
- Tin nóng hôm nay: Đề xuất miễn tiền thuê đất cho dự án sản xuất chip bán dẫn, AI; Sầu riêng Việt Nam gặp khó tại thị trường Trung Quốc; TPHCM tổng duyệt trình diễn 10.500 drone vào tối nay
- Tin nổi bật: Duyệt phương án thu phí 5 tuyến cao tốc; Xuất khẩu cà phê có thể đạt 8 tỉ đô la; Cảnh báo lừa đảo tích trữ vàng
Phiên đàm phán đầu tiên về thuế quan với Mỹ từ 7-5
Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV diễn ra sáng nay (5-5), Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên được Mỹ đồng ý đàm phán thuế đối ứng với phiên đàm phán đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 7-5.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những biến động phức tạp từ đầu năm đến nay. Đặc biệt, Mỹ công bố chính sách thuế đối ứng cao đã tạo ra tác động tiêu cực đến tăng trưởng toàn cầu, chuỗi cung ứng và thương mại, đầu tư quốc tế. Trong đó, Việt Nam được xác định chịu mức trần thuế 46%.
Tuy nhiên, một tuần sau khi công bố, Mỹ đã thông báo tạm hoãn áp thuế này trong 90 ngày đối với các đối tác, trừ Trung Quốc. Việt Nam cũng nằm trong số các nước được Mỹ ưu tiên đàm phán sau quyết định tạm hoãn này. Đoàn đàm phán chính thức do Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn.
Vận hành chính thức hệ thống chứng khoán KRX
Việc hệ thống công nghệ mới KRX vận hành chính thức vào sáng 5-5 đánh dấu một bước tiến trong việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao dịch chứng khoán. Hệ thống KRX do Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) làm chủ đầu tư và được thiết kế bởi Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX). Tổng đầu tư ban đầu cho hệ thống này khoảng 900 tỉ đồng.

Trong ngày đầu đi vào vận hành hệ thống, chỉ số VN-Index đã tăng mạnh lên 1.235 điểm, tăng khoảng 8 điểm sau khi mở phiên giao dịch. Chỉ số trên sàn HNX cũng ghi nhận mức tăng nhẹ 0,92 điểm lên 212,91 điểm.
Sắc xanh duy trì đến cuối phiên. Chốt phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tăng 13,75 điểm, lên 1.240,05 điểm.
Đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho hơn 2.200 dự án với vốn gần 5,9 triệu tỉ đồng
Tiếp tục kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV diễn ra sáng nay (5-5), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã báo cáo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Một trong những điểm nổi bật trong báo cáo là Chính phủ đã hoàn tất rà soát và đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho hơn 2.200 dự án. Đây là một công tác quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và chống lãng phí.
Tổng vốn đầu tư của hơn 2.200 dự án này là rất lớn, đạt gần 5,9 triệu tỉ đồng, tương đương khoảng 235 tỉ đô la Mỹ. Ngoài ra, các dự án này còn liên quan đến một diện tích đất đáng kể, khoảng 347.000 héc ta.
Các dự án bị vướng mắc rất đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Các lĩnh vực này bao gồm bất động sản, hạ tầng, đầu tư công, và các dự án PPP (đối tác công tư).
Sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng
Theo báo cáo gửi Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ phối hợp với Bộ Công an, Công Thương, Tài chính để tăng thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vàng.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng miếng SJC tăng với tốc độ nhanh và chênh lệch tăng cao từ đầu tháng 4 là do tâm lý kỳ vọng giá thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh các chính sách thuế quan của Mỹ dự kiến tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu, lộ trình chính sách tiền tệ khó lường của Fed, diễn biến địa chính trị thế giới căng thẳng, các cú sốc giá cả hàng hóa.
Ngoài ra, còn có nguyên nhân do nguồn cung vàng miếng trên thị trường chưa tăng thêm từ đầu năm đến nay. Ngoài ra, một số doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng biến động thị trường để đầu cơ, thổi giá, trục lợi.
Tính đến chiều nay, giá vàng miếng tại một số nơi đã giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày giao dịch trước kỳ nghỉ lễ, giao dịch quanh mức 117,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua bán vàng duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.
Chính phủ đề xuất cấm mua bán dữ liệu cá nhân
Chiều 5-5, Phó thủ tướng Lê Thành Long trình Quốc hội dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Dự luật liệt kê 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm, bao gồm xử lý dữ liệu cá nhân trái luật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến Nhà nước, quốc phòng, an ninh, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu của cơ quan chức năng; lợi dụng bảo vệ dữ liệu để vi phạm pháp luật; thu thập, xử lý, chuyển giao dữ liệu trái quy định; mua, bán dữ liệu cá nhân; cố ý chiếm đoạt, làm lộ hoặc làm mất dữ liệu cá nhân.
Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (cơ quan thẩm tra dự án luật) đề xuất Chính phủ điều chỉnh quy định theo hướng cấm "mua, bán dữ liệu cá nhân trái pháp luật". Đối với các giao dịch mua bán quyền dữ liệu cá nhân, có thể cho phép nếu được sự đồng ý của chủ thể và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.
Ủy ban kiến nghị cấm doanh nghiệp đặt ra yêu cầu bắt buộc người dùng phải cung cấp dữ liệu cá nhân như một điều kiện tiên quyết để sử dụng dịch vụ, đặc biệt là hạn chế việc lạm dụng các dữ liệu nhạy cảm như họ tên, vị trí địa lý, thông tin sinh trắc học.