Chủ Nhật, 12/10/2025
31.1 C
Ho Chi Minh City

Tin nóng hôm nay: Vàng neo ở mức đỉnh lịch sử | TPHCM cấm chủ đầu tư ủy quyền thu tiền đặt cọc, mua bán | Doanh nghiệp gỗ muốn bỏ thuế sản phẩm sơ chế

Hoài Hương

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG Online) - Trong ngày 12-10, nhiều thông tin liên quan đến kinh tế - xã hội nhận được sự quan tâm của độc giả như vàng miếng, vàng nhẫn neo ở mức đỉnh; TPHCM cấm chủ đầu tư ủy quyền thu tiền đặt cọc, mua bán; doanh nghiệp gỗ muốn bỏ thuế sản phẩm sơ chế…

Ngày 12-10, giá vàng miếng SJC ở trong nước đang giao dịch quanh ngưỡng 1140,8-142,8 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa: Lê Vũ

Vàng miếng, vàng nhẫn neo ở mức đỉnh

Ngày 12-10, giá vàng trong nước tiếp tục neo ở mức cao. Trong đó, vàng miếng SJC giao dịch quanh mức 140,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ mức đỉnh lịch sử. Vàng nhẫn SJC 9999 được niêm yết giá mua vào và bán ra ở mức 136,8-139,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giảm khoảng 40,5 đô la Mỹ, xuống mức 4.016,4 đô la Mỹ/ounce, khi nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh, đồng đô la mạnh lên cũng gây áp lực lên giá vàng.

TPHCM cấm chủ đầu tư ủy quyền thu tiền đặt cọc, mua bán

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu doanh nghiệp bất động sản không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng… để đảm bảo minh bạch thị trường, bảo vệ quyền lợi người mua.

Sở yêu cầu chủ đầu tư muốn bán hoặc cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải gửi văn bản thông báo với cơ quan quản lý cấp tỉnh khi đủ điều kiện giao dịch.

Nếu vi phạm các hành vi như chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục; chuyển nhượng dự án khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định…, doanh nghiệp có thể bị phạt 200-300 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ kinh doanh từ 6 đến 12 tháng.

TPHCM cấm doanh nghiệp bất động sản ủy quyền cho bên thứ ba ký hợp đồng đặt cọc, mua bán. Ảnh minh họa: TL

Doanh nghiệp gỗ muốn bỏ thuế sản phẩm sơ chế

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đã kiến nghị Bộ Tài chính và các cục, vụ liên quan về việc bỏ thuế cho các sản phẩm gỗ sơ chế và công nhận nông sản sơ chế không chịu thuế giá trị gia tăng

Hiệp hội cho rằng thuế, chi phí hoàn thuế giá trị gia tăng và thủ tục hành chính đang gây áp lực lớn, ảnh hưởng dòng vốn và năng lực mở rộng sản xuất, đặc biệt khi biên lợi nhuận ngành gỗ chỉ đạt 5-7%. Ngoài ra, hiệp hội cũng đề xuất áp dụng đúng quy định tại Nghị định 209/2013 để giảm rủi ro pháp lý, hạn chế gian lận hóa đơn và hỗ trợ khả năng cạnh tranh quốc tế.

Hơn 50.000 cửa hàng ăn uống đóng cửa

Theo báo cáo của iPOS.vn (doanh nghiệp cung cấp những thiết bị phần cứng và phần mềm chuyên biệt dành cho ngành F&B* tại Việt Nam), trong nửa đầu năm nay, doanh thu thị trường F&B Việt Nam ước đạt 406,1 ngàn tỉ đồng. Điểm đáng chú ý, cả nước có khoảng 50.000 cửa hàng F&B đóng cửa.

Các chi phí đầu vào như nguyên vật liệu, nhân công, thuế, điện… tăng mạnh là nguyên nhân chính gây áp lực cho doanh nghiệp. Cụ thể, 35,4% doanh nghiệp cho biết chi phí nguyên liệu tăng là lý do chủ yếu đóng cửa. Khoảng 21% bị ảnh hưởng do thay đổi chính sách (hóa đơn điện tử, thuế hộ kinh doanh).

* Ngành F&B là ngành kinh doanh dịch vụ ẩm thực tại nhà hàng, khách sạn, khu du lịch và quầy ăn uống.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới