Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 25-10

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 25-10

Phúc Minh

Khoảng 2/3 diện tích của Benin bị mưa trong vài tháng qua. Ảnh: TL

LHQ cứu trợ khẩn cấp khu vực bị lũ lụt tại Benin

Benin, một nước Tây Phi, bị lũ lụt hiếm thấy trong thập kỷ qua. Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 25-10 bắt đầu thả khẩn cấp hơn 3.000 lều bạt từ trên không xuống cho khoảng 680.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại khu vực bị thiên tai.

Khoảng 2/3 diện tích của Benin bị mưa trong vài tháng qua, gây ra lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1963. Benin hiện có 800 trường hợp mắc bệnh tả đã được xác định.

***

Trung Quốc: cảng Đại Liên lại cháy

Kho dầu tại cảng Đại Liên (Trung Quốc) bị nổ ngày 16-7 tiếp tục bị cháy vào chiều ngày 24-10 nhưng không gây thương vong và rò rỉ dầu ra biển.

Hiện không rõ vụ cháy có ảnh hưởng đến hoạt động của cảng Đại Liên hay không.

***

Ấn Độ cho phép Nhật Bản tham gia sản xuất đất hiếm

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản cho biết Ấn Độ dự định sẽ mở cửa cho doanh nghiệp Nhật Bản khai thác mỏ đất hiếm.

Công ty thương mại Toyota Tsusho, công ty con của Toyota (Nhật Bản), có kế hoạch xây nhà máy tinh luyện đất hiếm tại Ấn Độ.

Ấn Độ hiện là nước sản xuất đất hiếm lớn thứ 5 của thế giới, có trữ lượng khoảng 3,1 triệu tấn, chiếm 3% trữ lượng đất hiếm toàn cầu.

***

Một em bé bị dịch tả tại Haiti. Ảnh: TL

Haiti: người chết do dịch tả tiếp tục tăng lên

Số người chết do dịch tả tại Haiti tiếp tục tăng lên, hiện đã trên 250 người. Các chuyên gia y tế cho biết 3.000 người được xác định bị dịch tả.

Liên hiệp quốc đang nỗ lực hạn chế dịch bệnh lây lan.

***

Thái Lan: lũ lụt khiến ít nhất 34 người chết

Trung tâm chỉ huy phối hợp cứu nạn Thái Lan ngày 24-10 cho biết từ ngày 10-10 đến nay, lũ lụt đã làm thiệt mạng ít nhất 34 người tại nước này.

Lũ lụt tại miền bắc Thái Lan giảm xuống nhưng tình hình lũ lụt tại Bangkok vẫn không lạc quan.

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, bà Porntiva Nakasai, ngày 24-10 cho biết đã chỉ thị cho các quan chức liên quan ngăn chặn một số nhà kinh doanh tích trữ hàng hóa và nhân cơ hội tăng giá. Bà Porntiva Nakasai cho biết thương nhân nào lợi dụng lũ lụt để tăng giá hàng hóa, có thể chịu hình phạt cao nhất 7 năm tù giam và phạt tiền 100.000 baht.

Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan cho biết lũ lụt khiến ngành du lịch thiệt hại khoảng 50 triệu baht, đến tuần sau có thể tăng lên đến 200 triệu baht.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới