Thứ Tư, 6/08/2025
31.1 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: Các tiệm thu đổi ngoại tệ giao dịch cầm chừng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: Các tiệm thu đổi ngoại tệ giao dịch cầm chừng

Thanh Thương

Hoạt động thu đổi ngoại tệ tại các tiệm vàng trở nên trầm lắng hơn sau thông tin Ngân hàng nhà nước sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để kiểm tra và xử phạt. Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) Sau khi có thông tin Ngân hàng nhà nước sẽ siết chặt hoạt động thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do, hoạt động trên thị trường này tại TPHCM trở nên trầm lắng.

>> TPHCM sẽ kiểm tra các điểm thu đổi ngoại tệ

Để giữ khách, nhiều tiệm thu đổi ngoại tệ không có giấy phép tại khu vực chợ An Đông, Bến Thành, TPHCM vẫn mua bán ngoại tệ, song với số lượng không lớn và rất dè dặt.

Theo một chủ một tiệm thu đổi trên đường Lê Thánh Tôn, gần chợ Bến Thành, thì từ cuối tuần đến nay, cửa hàng chỉ đổi cho khách quen, vì lo ngại lực lượng kiểm tra sẽ đóng vai người thu đổi để bắt quả tang và xử phạt các cửa hàng.

Tại khu vực chợ An Đông, một chủ cửa hàng cho biết vài ngày nay các quầy hàng đều đã thông tin cho nhau về việc cơ quan chức năng sẽ kiểm tra nên hoạt động thu đổi cũng chậm lại. Đa phần các tiệm đều chỉ đứng ra làm trung gian, tức là khi có khách mới tìm bạn hàng để mua rồi bán lại chứ không trữ ngoại tệ trong quầy để tránh bị tịch thu và phạt.

Theo chủ cửa hàng này, cửa hàng chỉ mua vào bán ra trong khoảng 2.000 đô la Mỹ, giảm 80% so với tuần trước. Các cửa hàng ngại thu đổi dẫn đến người dân cũng ít mua bán. Vì vậy, giá đô la Mỹ trên thị trường tự do giảm liên tục trong vài ngày qua. Đến chiều nay, giá mua vào của ngoại tệ này khoảng 21.500 đồng/đô la, trong khi bán ra vào khoảng 21.650 - 21.680 đồng/đô la.

Ngân hàng nhà nước cũng cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giảm sát thị trường. Trong nhóm giải pháp tiền tệ, Nghị quyết số 11 của Chính phủ ban hành ngày 24-2 đã yêu cầu Ngân hàng nhà nước cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về thu đổi ngoại tệ. Ngân hàng nhà nước cũng ban hành quy định và chế tài xử lý vi phạm, kể cả việc đình chỉ, rút giấy phép hoạt động, thu tài sản; xử lý nghiêm theo pháp luật đối với hành vi cố tình vi phạm.

Như tin Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online đã đưa, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh TPHCM, cho biết chi nhánh này đang lên kế hoạch đi kiểm tra các cơ sở thu đổi ngoại tệ không có giấy phép hoặc thu đổi ngoại tệ không hợp pháp.

Lần này, chi nhánh TPHCM đã kiến nghị với Ngân hàng nhà nước và Ủy ban nhân dân TPHCM sẽ xử lý mạnh tay đối với các quầy thu đổi ngoại tệ không có giấy phép như sẽ tịch thu tang vật, chứ không chỉ phạt hành chính như những lần trước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới