(KTSG Online) - UBND TPHCM đã bổ sung thêm 23 dự án nhà ở thương mại vào danh mục cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua.
- TPHCM có thêm 48 dự án nhà ở cho phép người nước ngoài mua
- Cho người nước ngoài mua nhà: Việt Nam khác các nước ra sao?

Như vậy, tổng số dự án khối ngoại được sở hữu tại thành phố đã nâng lên 88, theo Cổng thông tin điện tử TPHCM.
Trong danh mục mới, Địa ốc Vạn Phúc góp mặt với ba dự án lớn gồm Khu nhà ở Vạn Phúc 1, 2 và 3, có tổng diện tích hơn 807.000m².
Ngoài ra, nhiều chủ đầu tư khác cũng được bổ sung, chẳng hạn như Quốc Lộc Phát với dự án phức hợp Sóng Việt; Nam Sài Gòn Residences với dự án Phước Kiển tại huyện Nhà Bè; Trung Thủy với dự án Lancaster Legacy; Masterise với dự án Masteri Thảo Điền hay Bách Lộc với dự án cải tạo, nâng cấp chung cư cao cấp trên đường Đồng Văn Cống.
Đây là lần công bố thứ 3 các dự án được bán cho người nước ngoài trong năm 2025. Ở hai đợt trước, thành phố đã phê duyệt 65 dự án. Trong đó, Phú Mỹ Hưng nổi bật với 9 dự án tại khu đô thị Nam Sài Gòn, gồm The Panorama, Riverpark Residences, Sky Garden và Scenic Valley.
Bên cạnh đó, liên doanh Phú Hưng Thái (Phú Mỹ Hưng và ba đối tác Nhật Bản) cũng có 3 dự án nằm trong danh mục mới.
Theo quy định, sau khi UBND TPHCM công bố danh sách, Sở Xây dựng sẽ đăng tải thông tin chi tiết các dự án lên cổng thông tin điện tử, đảm bảo đúng quy trình theo Nghị định 95/2024/NĐ-CP.
Hiện tại, tổ chức và cá nhân nước ngoài được phép mua nhà ở thương mại nếu đáp ứng các điều kiện pháp lý, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và đảm bảo giới hạn sở hữu: không quá 30% căn hộ trong một tòa nhà hoặc tối đa 250 căn nhà riêng lẻ trong cùng một phường.
Với doanh nghiệp nước ngoài, trường hợp trực tiếp phát triển dự án cần có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, còn nếu chỉ mua để sở hữu thì phải có giấy tờ pháp lý do cơ quan Việt Nam cấp còn hiệu lực tại thời điểm ký kết.