Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM đề xuất miễn học phí bậc THCS: Liệu có được thực thi?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM đề xuất miễn học phí bậc THCS: Liệu có được thực thi?

Mỹ Dung

(TBKTSG Online) – Dự định triển khai vào tháng 1-2019, phương án không thu học phí THCS tại TPHCM đã khiến cho nhiều giáo viên trăn trở, lo lắng về mức lương tối thiểu mà họ đang nhận được liệu có bị ảnh hưởng.

TPHCM đề xuất miễn học phí bậc THCS: Liệu có được thực thi?
TPHCM đang bàn sẽ tiến tới không thu học phí THCS nếu cân đối được ngân sách.

Nhiều giáo viên lo lắng mức lương sẽ bị ảnh hưởng

Chiều ngày 13-8, trong cuộc đối thoại với Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM cho hay, trong năm vừa qua, tổng số học phí bậc THCS của học sinh thành phố là 310 tỉ đồng. Vì vậy, thành phố đang bàn sẽ tiến tới không thu học phí THCS nếu cân đối được ngân sách. TPHCM đang giao cho Sở Tài chính lên phương án để trình HĐND xem xét trong kỳ họp tới, nếu được thông qua dự định sẽ triển khai vào tháng 1-2019.

Ghi nhận thông tin của một giáo viên tiểu học tại trường Chánh Nghĩa, quận 5, TPHCM, giáo viên này cho rằng, việc miễn giảm học phí đối với học sinh là chính sách của nhà nước, không thể gây ảnh hưởng tới mức lương mà họ đang nhận. “Chẳng hạn, mức lương của tôi đang nằm ở bậc 3 (đại học) là 6 triệu đồng/tháng nhưng nếu phải giảm xuống do nhà nước miễn học phí cho học sinh thì lúc đó chúng tôi sẽ kiến nghị. Khi nhà nước nhận thấy rằng có thể có chính sách cấp lương cho giáo viên ổn định cuộc sống và có khoản trợ cấp phù hợp thì mới quyết định cơ chế miễn học phí cho học sinh”, giáo viên này cho hay.

Thêm một nhận xét khác từ cô H. giáo viên của một trường THCS, quận 7, TPHCM phân trần, nếu học sinh không đóng học phí kèm các khoản phụ thu mà giáo viên phụ thuộc mức lương căn bản thì liệu có thể ổn định với chi phí mức sống cao như hiện nay? Điều này có thể dẫn đến việc lạm thu ngầm hoặc làm tăng thêm những lớp học thêm, học kèm tại nhà của các giáo viên hay không? Ngoài ra, chưa kể đến việc vì không có khoản thu học phí mà các hoạt động trong trường bị gián đoạn do không có tiền để chi trả.

Cùng quan điểm với cô H, cô N. giáo viên tại trường THCS quận 10, TPHCM lại cho rằng, Nhà nước nên chỉ thị miễn học phí áp dụng đối với những học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện chính sách. Nhưng đối với những học sinh mà phụ huynh có điều kiện, hoặc thu nhập trung bình trở lên nhà trường nên thu học phí. Khoản chi phí này để chi trả cho các hoạt động trong trường mà các hoạt động này chủ yếu dành cho học sinh.

Phụ huynh hoài nghi đề xuất này sẽ không được thực thi

Trái ngược với sự lo lắng của giáo viên, về phía phụ huynh thì nhiều người lại tỏ ra hoài nghi phương án miễn học phí cho cấp THCS không thể thực thi trong giai đoạn này một sớm một chiều, lạ hơn là nhiều phụ huynh khi nghe hỏi về vấn đề này vẫn còn khá ngỡ ngàng.

Tiêu biểu như ông N.C: “Các con tôi đều đi học nước ngoài hết. Đứa út cũng vừa mới đi vào tháng 8 năm nay. Tuy nhiên nếu thật sự Nhà nước áp dụng chính sách này đối với THCS thì đây là một bước tiến mới trong ngành giáo dục Việt Nam”.

“Để đảm bảo được chất lượng giáo dục, hai vấn đề học phí và chất lượng giáo dục cần được tách bạch riêng rẽ. Tuyệt đối không vì việc thay đổi hay miễn học phí cho học sinh mà làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục”, ông N.C nói thêm.

Trùng với ý kiến ông N.C, một vài phụ huynh ở TPHCM bàng quan trước việc dự tính không thu học phí ở bậc học THCS vì lo rằng sẽ làm gia tăng lạm thu, hoặc có những khoản thu tương đương với học phí khác.

Một vài phụ huynh còn cho rằng, học phí chỉ là một phần, các phí nảy sinh như “hỗ trợ”, “vận động”, “tự nguyện” mới đáng quan tâm. Thiết nghĩ ngành giáo dục nên công khai những khoản cần phải đóng còn lại và không được thu bất cứ khoản nào khác.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, nói, năm học 2018 – 2019, dự kiến toàn thành phố có 1.677.581 học sinh, tăng 67.234 học sinh so với năm học 2017-2018. Trong đó, bậc tiểu học tăng nhiều nhất với 26.812 học sinh, mầm non tăng 20.225 học sinh, THCS tăng 10.406 học sinh và THPT tăng 9.791 học sinh. Mức học phí bậc THCS tại TPHCM hiện nay là 85.000 đồng/học sinh/tháng đối với các địa bàn nhóm 2 và 100.000 đồng/học sinh/tháng đối với địa bàn nhóm 1.

Vậy ngân sách thay cho khoản học phí thu được từ học phí mỗi năm của học sinh THCS TPHCM sẽ được lấy nguồn nào? Để xác thực thông tin trên, trong cuộc trao đổi ngắn với TBKTSG Online, một đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết: "Hiện tại Thành ủy chưa có công văn hay văn bản chỉ thị chính thức về việc miễn học phí cho bậc Tiểu học và THCS cho nên chúng tôi chưa triển khai chủ trương này. Phải đợi".

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới