(KTSG Online) - Diễn đàn Kinh tế TPHCM – Hyogo lần thứ 7 đặt trọng tâm vào hợp tác đầu tư gắn với chuyển đổi xanh và số, nhằm tạo động lực phát triển bền vững và mở rộng cơ hội trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo.
- Lưu trữ carbon, mảnh ghép còn thiếu trong hành trình Net Zero
- Trung tâm tài chính quốc tế: bắt đầu từ một kết cấu chuẩn để đi xa
Chiều nay (5-8), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp với Chính quyền tỉnh Hyogo (Nhật Bản) tổ chức Diễn đàn Kinh tế TPHCM - Hyogo lần thứ 7 với chủ đề “Xu hướng chuyển đổi xanh và số: Vì mục tiêu phát triển bền vững”.
Sự kiện nhằm kết nối doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy hợp tác đầu tư - thương mại trong các lĩnh vực công nghệ cao, môi trường và đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho biết thành phố coi chuyển đổi xanh và số là “đòn bẩy kép” để phát triển bền vững, đặt mục tiêu giảm 10% phát thải khí nhà kính vào năm 2030 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào 2050.
Thành phố đang triển khai Khung chiến lược phát triển xanh, ưu tiên các ngành năng lượng, công nghiệp, hạ tầng đô thị, đồng thời thực hiện chương trình chuyển đổi số, hướng tới kinh tế số chiếm 40% GRDP vào 2030.
Tại diễn đàn, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, khẳng định chuyển đổi xanh là con đường tất yếu trong bối cảnh thách thức môi trường và cam kết tại COP26.
Sau khi hợp nhất địa giới, TPHCM đặt mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế xanh, tuần hoàn và số, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.
Thành phố ưu tiên đầu tư năng lượng tái tạo, giao thông công cộng, công trình xanh, chuyển đổi khu công nghiệp sang mô hình sinh thái. Một điểm nhấn là chương trình “Vì một Cần Giờ xanh”, hướng tới đô thị kiểu mẫu “net-zero” trong 5 năm tới.
Song song đó, ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cho biết thành phố đặt mục tiêu trở thành đô thị thông minh vào 2030, với kinh tế số đóng góp 25% GRDP vào 2025 và 40% vào 2030.
Hạ tầng số đã được chuẩn bị với cáp quang rộng khắp và hệ thống dữ liệu lớn, trong khi các khu công nghệ cao tiếp tục thu hút nhiều tập đoàn lớn.

Về phía đối tác, ông Hattori Yohei, Phó Thống đốc tỉnh Hyogo, cho biết quan hệ hai địa phương đã được nâng tầm hợp tác chiến lược từ năm 2024 và sẽ mở rộng mạnh mẽ trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo.
Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM, nhận định việc mở rộng địa giới giúp thành phố trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn và việc quốc tế hóa Sân bay Kobe từ 2025 sẽ thúc đẩy giao thương, kết nối nhân lực hai chiều.
Nhiều doanh nghiệp tại diễn đàn nhận định, “xanh hóa” và chuyển đổi số không còn là xu hướng mà là yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững.
Đại diện một số doanh nghiệp cho rằng, việc Mỹ áp thuế đối ứng và siết chặt quy định về nguồn gốc hàng hóa như “hai mặt đồng xu”.
Một mặt, điều này tạo áp lực lớn, buộc doanh nghiệp phải thích ứng để đáp ứng các tiêu chuẩn mới. Mặt khác, đây cũng là cơ hội để sản phẩm Việt Nam thực sự mang nhãn “made in Vietnam”.