Thứ Sáu, 18/10/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

TPHCM muốn hợp tác với Iceland về địa nhiệt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM muốn hợp tác với Iceland về địa nhiệt

Văn Nam

(TBKTSG Online) – TPHCM là một thành phố có số lượng hơn 200.000 doanh nghiệp và tiêu thụ hơn 17 tỉ kWh điện mỗi năm, chiếm 30% sản lượng điện cả nước, nên TPHCM mong muốn sử dụng nguồn năng lượng địa nhiệt công nghệ từ Iceland để ứng dụng trong ngành chế biến thực phẩm và các ngành công nghiệp khác.

TPHCM muốn hợp tác với Iceland về địa nhiệt
Tổng thống Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson (trái) bắt tay với Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân trong buổi tiếp tối nay 5-11 - Ảnh: Văn Nam

Trên đây là ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân trong buổi tiếp Tổng thống Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson tại TPHCM tối nay, 5-11.

Trao đổi với ông Lê Hoàng Quân, Tổng thống Ólafur Ragnar Grímsson cho biết Iceland muốn hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nguồn năng lượng tái tạo cho Việt Nam, trong đó có nguồn năng lượng địa nhiệt, và đánh bắt hải sản công nghệ cao mà Iceland rất có thế mạnh. Hiện Iceland đang sử dụng nguồn địa nhiệt rất nhiều, đặc biệt cho sưởi ấm, làm lạnh các công trình.

Ngày mai, 6-11, tại TPHCM sẽ diễn ra hội thảo về đánh bắt hải sản công nghệ cao với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp đến từ Iceland.

Theo Tổng thống Ólafur Ragnar Grímsson, Iceland muốn chia sẻ, hỗ trợ TPHCM về ứng dụng công nghệ cao vào đánh bắt hải sản, chế biến thực phẩm để đảm bảo ngành ngư nghiệp của thành phố phát triển bền vững, đóng góp cho phát triển kinh tế của Việt Nam theo xu hướng bảo vệ môi trường.

Trước đó, trong ngày hôm qua, lãnh đạo Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao của hai nước Việt Nam và Iceland đã cùng ký kết biên bản hợp tác về lĩnh vực địa nhiệt.

Tổng thống Ólafur Ragnar Grímsson nhấn mạnh Iceland xem TPHCM như một vị trí chiến lược quan trọng để Iceland mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia khác ở khu vực Châu Á.

Thông tin cho tổng thống Ólafur Ragnar Grímsson tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cho biết hiện TPHCM có hơn 200.000 doanh nghiệp đang hoạt động; 2.600 văn phòng đại diện của các công ty nước ngoài; 250.000 hộ kinh doanh cá thể; 5.800 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư khoảng 40 tỉ đô la Mỹ...

Nhìn chung, tiềm năng hợp tác phát triển kinh tế giữa TPHCM và Iceland là rất lớn. Ông Quân cũng đề nghị Iceland sớm mở văn phòng thương mại tại TPHCM.

Ngoài ra, lãnh đạo TPHCM cũng bày tỏ mong muốn các trường đại học Iceland tiếp tục hợp tác với các trường đại học thành phố cho các chương trình giáo dục đào tạo nguồn nhân lực.    

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Iceland Ólafur Ragnar Grímsson diễn ra từ ngày 3-11 đến 6-11 nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, khai thác các thế mạnh và tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Iceland trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học-công nghệ, giáo dục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tìm hiểu và tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư; thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Khối mậu dịch tự do Châu Âu (EFTA).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới