(KTSG Online) - TPHCM muốn Slovakia tham gia ngay từ đầu vào Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, coi đây là trụ cột hợp tác chiến lược, cùng với công nghệ cao và logistics.
- Quỹ tín thác - Viên kim cương trên vương miện của Trung tâm Tài chính Quốc tế
- Thiên thời - địa lợi với Trung tâm Tài chính Quốc tế TPHCM

Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia sáng 15-4, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết sau sáp nhập hành chính, thành phố có quy mô hơn 6.700 km², dân số trên 14 triệu người, GRDP chiếm khoảng 25% GDP cả nước. Trên nền tảng đó, TPHCM đang định hướng phát triển một không gian kinh tế mới với các trụ cột gồm trung tâm tài chính quốc tế, hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và mạng lưới logistics, cảng biển, công nghiệp công nghệ cao.
"Chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM, không chỉ để thu hút dòng vốn mà còn kết nối các định chế tài chính, quỹ đầu tư, fintech, bảo hiểm và các trung tâm giao dịch xuyên biên giới giữa châu Âu và ASEAN", ông Vinh nói.
Trong tiến trình này, theo ông Vinh, Slovakia, với thế mạnh về tài chính, công nghệ số và quản trị dữ liệu, được kỳ vọng có thể trở thành đối tác chiến lược, đồng hành cùng thành phố từ giai đoạn kiến tạo.
Song song đó, thành phố đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực công nghệ cao như AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, robot công nghiệp và sản xuất thông minh. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh mục tiêu không chỉ thu hút vốn đầu tư mà còn tìm kiếm đối tác cùng nghiên cứu, phát triển, đào tạo nhân lực và xây dựng chuỗi giá trị công nghệ cao trong khu vực. Slovakia được đánh giá có lợi thế trong cơ khí chính xác, công nghiệp ô tô và công nghệ thông tin - truyền thông.
Ở góc độ hợp tác song phương, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Slovakia, đối tác truyền thống tại khu vực Trung và Đông Âu. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.
Theo ông, Slovakia nằm ở trung tâm châu Âu, kết nối Đông và Tây Âu, trong khi Việt Nam là cửa ngõ vào ASEAN. Hai nền kinh tế có thể bổ trợ lẫn nhau nếu tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Ông cũng đề xuất hai bên xem xét mở đường bay thẳng và tăng cường vận chuyển hàng hóa nhằm thúc đẩy kết nối doanh nghiệp.
Đại diện VCCI cho biết tổ chức này hiện có hơn 200.000 doanh nghiệp và 200 hiệp hội thành viên, đồng thời đã thiết lập quan hệ với gần 200 tổ chức xúc tiến thương mại toàn cầu, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.
Lãnh đạo TPHCM khẳng định thành phố sẽ tiếp tục cải cách thể chế, phát triển hạ tầng số, hoàn thiện logistics và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhằm tạo môi trường minh bạch, thuận lợi cho các dự án chiến lược. Trong bối cảnh đó, Slovakia được kỳ vọng cùng TPHCM thúc đẩy một hành lang hợp tác mới giữa châu Âu và ASEAN.






