Chủ Nhật, 6/10/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

TPHCM rà soát quỹ đất để phát triển công viên, mảng xanh công cộng

Thái Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - UBND TPHCM giao các đơn vị có liên quan rà soát việc sử dụng, cho thuê đối với các khu đất có nguồn gốc đất công được quy hoạch là đất công viên để tập trung xây dựng, phát triển công viên và cây xanh cho thành phố giai đoạn 2023-2025.

Những mảng xanh trong công viên, như ở công viên Lê Thị Riêng, quận 10 còn quá ít ở TPHCM - Ảnh minh họa: TTXVN

Cổng thông tin Sở Xây dựng TPHCM cho biết, tổng diện tích đất quy hoạch công viên cây xanh toàn thành phố trong các đồ án quy hoạch lên đến hơn 11.400 héc-ta, tương ứng với chỉ tiêu 7 m2/người, nhưng tỷ lệ thực tế lại rất ít.

Hiện thành phố có khoảng 369 công viên công cộng và các công viên trong khu dân cư với diện tích khoảng 500 héc-ta. Tính diện tích đất công viên trên số dân thường trực là gần 10 triệu người, tỷ lệ này rất thấp, chỉ bình quân 0,55 m2/người.

Đây là vấn đề không mới với TPHCM bởi nhiều năm qua, thành phố vẫn tìm cách để tăng mảng xanh, mở rộng công viên song chưa có kết quả đáng kể. Thậm chí, một số công viên còn bị giảm diện tích vì mở đường đi qua như công viên Gia Định, Tao Đàn hoặc cho thuê mặt bằng để kinh doanh, làm bãi giữ xe như công viên Lê Văn Tám…

Theo thống kê của Sở Xây dựng, với các khu đất được quy hoạch công viên trong các đồ án quy hoạch các cấp (1/5000, 1/2000), sau khi thực hiện rà soát, lập danh mục, cập nhật về nguồn gốc thì tùy theo tính chất của từng khu đất, sở sẽ đề xuất việc lập dự án xây dựng hoặc kêu gọi đầu tư, đồng thời xây dựng những chính sách khuyến khích xã hội hóa việc đầu tư xây dựng đối với công viên công cộng có quy mô lớn (hơn 10 héc-ta), phấn đấu đến năm 2025 đạt 2,5-12 m2 đất cây xanh/người.

Theo cổng thông tin Thành ủy TPHCM, UBND thành phố vừa có văn bản phân công Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn trong việc sử dụng, cho thuê đối với các khu đất có nguồn gốc đất công được quy hoạch là đất công viên để xây dựng, phát triển công viên và cây xanh công cộng giai đoạn 2023-2025.

Sở Quy hoạch kiến trúc được giao nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chuẩn, cơ cấu sử dụng đất đối với các loại hình công viên công cộng trên địa bàn thành phố, làm cơ sở cho việc xem xét, đề xuất xây dựng mới và chỉnh trang các công viên hiện hữu.

UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư của các dự án phát triển khu dân cư trên địa bàn dành nhiều mảng xanh trong diện tích công cộng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng hoàn thành hệ thống công viên, cây xanh theo quy hoạch được duyệt và bàn giao cho cơ quan quản lý nhà nước.

UBND thành phố cũng lưu ý các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tiếp tục rà soát việc sử dụng, cho thuê đối với các khu đất có nguồn gốc là đất công được quy hoạch là đất công viên, sau đó báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố quản lý hiệu quả, tổ chức xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, khai thác các dịch vụ trong công viên theo quy định.

Trong năm 2023, UBND thành phố yêu cầu thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng mới 10 héc-ta công viên công cộng và 2 héc-ta mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 6.000 cây xanh với mục tiêu nâng tỷ lệ mảng xanh lên 3-4 m2/người.

2 BÌNH LUẬN

  1. TP hiện nay đang thiếu quá nhiều mảng xanh. Ngoài các công viên thì chúng ta cần phải tăng cường tối đa các mảng xanh tại các vỉa hè. Tôi thấy rất nhiều đoạn vỉa hè trên các con đường dài không có bóng dáng cây xanh. Nếu diện tích vỉa hè nhỏ, chúng ta có thể trồng các loại cây hoa leo (huỳnh anh, huỳnh đệ, hoa giấy…) bám vào các trụ sắt (như đã áp dụng tại đường Điện Biên Phủ, Q3). Có thể trồng các loại cây này ngay được tại khu vực đường Lê Lợi, phía bên đang trơ trụi bóng cây xanh mà không sợ bị ảnh hưởng của không gian ngầm đường sắt phía dưới.
    Các con đường mới mở tuy có trồng cây xanh nhưng cây quá nhỏ, mật độ khá thưa thớt (Nguyễn Văn Linh đoạn Nguyễn Thị Thập – Huỳnh Tấn Phát…).
    TP nên phối hợp cùng các quận, phường rà soát lại các con đường, hẻm còn thiếu mảng xanh. Sau đó tùy địa hình thực tế chọn loại cây xanh cho phù hợp.

  2. Theo đồ án quy hoạch, khu đất này làm công viên trồng cây xanh thuộc dự án nâng cấp sửa chữa đường Nguyễn Hữu Tiến nói trên (đã hoàn thành cuối năm 2021), nhưng đến nay ví lý do gì hay người ta muốn xẻ thịt công viên này để phân lô bán nền mà vẫn chưa trồng cây xanh công viên. Hiện nay khu đất trống này họ cho rào lại làm bãi giữ xe rất nhếch nhác. Thiết nghĩ chủ trương Nhà nước là rất đúng với lòng dân, hiện nay bà con khu phố chúng tôi trông mong khu đất này làm công viên trồng cây xanh để có nơi sinh hoạt, trẻ em có sân vui chơi. Tết đến giờ trời nắng đổ lửa oi bức rất khó chịu + vài hôm cắt điện làm cho bà con trong khu phố nóng chịu không nổi. Kính mong chính quyền cho tiến hành xây dựng trồng cây xanh tại khu đất trống đã quy hoạch trồng cây xanh này để bà con có bóng mát, không khí sinh hoạt được thoải mái, có điểm vui chơi cho trẻ nhỏ (thiếu địa điểm vui chơi).
    Chân thành cảm ơn!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới