Thứ Tư, 16/07/2025
27 C
Ho Chi Minh City

TQ điều tra trợ lý cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TQ điều tra trợ lý cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào

Phúc Minh

TQ điều tra trợ lý cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào
Ông Lệnh Kế Hoạch. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Phương tiện truyền thông Trung Quốc tối ngày 22-12 đồng loạt đưa tin ông Lệnh Kế Hoạch, 55 tuổi, Chánh văn phòng Trung ương Đảng dưới thời cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, chính thức bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” - thuật ngữ thường được dùng để ám chỉ tội tham nhũng.

Ông Lệnh Kế Hoạch từng là “cánh tay phải” của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc các khoá 17, 18.

Ông hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân (Chính hiệp) Trung Quốc và Trưởng ban Mặt trận thống nhất của Ủy ban Trung ương.

Bị giáng chức vì quý tử

Ông Lệnh Kế Hoạch bị mất chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng vào tháng 9-2012 sau khi con trai ông là Lệnh Cốc,  lái chiếc siêu xe Ferrari gây tai nạn chết người ở Bắc Kinh.

Tên tuổi những người ngồi trong xe Ferrari không được tiết lộ nhưng có thông tin cho biết Lệnh Cốc lái xe với hai cô gái ăn mặc hở hang ngồi trong xe.

Vụ quý tử nhà họ Lệnh gây tai nạn bằng siêu xe gây xôn xao dư luận về cuộc sống xa hoa của con cái các lãnh đạo cấp cao. Sau vụ lùm xùm trên, ông Lệnh bị giáng xuống làm Trưởng ban Mặt trận thống nhất.

Con "hổ lớn" bị điều tra tiếp sau ông Chu Vĩnh Khang

Những đồn đoán về số phận của ông Lệnh rộ lên từ tháng 6-2014, sau khi anh trai ông là Lệnh Chính Sách, 62 tuổi, Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Sơn Tây, bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”.

Vào tháng 10-2014, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) có bài viết cho rằng Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch sẽ là mục tiêu tiếp theo trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo giới phân tích, cuộc điều tra nhằm vào ông Lệnh Kế Hoạch có thể bắt đầu sau khi ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc Hội nghị trung ương IV, kỳ họp quan trọng nhằm hoạch định chương trình nghị sự của Đảng Cộng sản, trong ngày 23-10.

Ông Lệnh Kế Hoạch được xem là “con hổ” chính trị quan trọng thứ hai bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình, sau khi ông Chu Vĩnh Khang - Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị đầu tiên trong hơn 40 năm qua bị điều tra tham nhũng.

Quyết tâm chống tham nhũng

Việc một Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc bị điều tra như một lời khẳng định quyết tâm chống tham nhũng đến cùng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Từ khi lên nắm quyền, ông Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi”, dẫn đến hàng loạt quan chức cấp cao và cấp địa phương bị bắt giữ, truy tố. Các phóng viên nói cuộc điều tra lần này chứng tỏ ông Tập Cận Bình cảm thấy đủ tự tin để bắt giữ người thân tín của ông Hồ Cẩm Đào.

Trước đó, một số thân tín trước đây của cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân đã trở thành mục tiêu của chiến dịch “đả hổ diệt ruồi”, trong đó có cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai và cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang.

Một nguồn tin tiết lộ với Reuters: “Đây là cách mà Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện sự công bằng”, ám chỉ việc ông Tập muốn mọi người thấy chiến dịch chống tham nhũng của ông không nhắm vào riêng ai và không quan chức tham nhũng nào được an toàn dù họ giữ vị trí cao đến đâu.

Một nguồn tin khác nói thêm với Reuters: “Ông Tập không nhắm vào một phe phái nào cụ thể. Không chỉ thân tín của ông Giang Trạch Dân, mà giờ đây trợ lý của ông Hồ Cẩm Đào cũng bị điều tra”.

Đọc thêm:

>> Hồ sơ Chu Vĩnh Khang

>> “Mức độ tham nhũng của Chu Vĩnh Khang vượt xa Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu”

>> Trung Quốc chính thức bắt ông Chu Vĩnh Khang

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới