(KTSG Online) - Các doanh nghiệp đối mặt áp lực lớn với 155.900 tỉ đồng trái phiếu phải trả trong 5 tháng cuối năm, trong khi thanh khoản thị trường thứ cấp vẫn duy trì tích cực.
- Trái phiếu Chính phủ tháng 7 hút gần 25.860 tỉ đồng
- Siết chặt điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ

Theo báo cáo mới đây của Fiin Group, áp lực trả nợ trái phiếu doanh nghiệp trong 5 tháng cuối năm 2025 dự kiến lên đến 155.900 tỉ đồng, chiếm phần lớn nghĩa vụ chi trả cả năm và tạo ra thách thức lớn cho các đơn vị phát hành, TTXVN đưa tin.
Thị trường sơ cấp chững lại nhưng thanh khoản thứ cấp vẫn tích cực; tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp cuối tháng 7 gần 1,35 triệu tỉ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước.
Đáng chú ý, phát hành mới trong tháng 7 chỉ đạt 45.300 tỉ đồng, giảm 64% so với tháng 6, chấm dứt chuỗi tăng 4 tháng liên tiếp, song vẫn cao hơn 11% cùng kỳ 2024.
Kênh phát hành ra công chúng trở lại với 13.500 tỉ đồng, chủ yếu từ ngân hàng, trong khi các ngành phi ngân hàng, đặc biệt bất động sản, giảm mạnh. Hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn tháng 7 cũng hạ nhiệt, chỉ còn 24.800 tỉ đồng, giảm hơn 60% so với tháng trước.
Tuy nhiên, lũy kế 7 tháng, tổng giá trị mua lại đạt gần 147.400 tỉ đồng, tăng 14% cùng kỳ; trong đó ngân hàng chiếm gần 2/3, còn bất động sản khoảng 29.800 tỉ đồng.
Thị trường thứ cấp vẫn sôi động với giá trị giao dịch tháng 7 đạt 142.300 tỉ đồng, bình quân 6.200 tỉ đồng/ngày, chủ yếu tập trung vào trái phiếu ngân hàng và bất động sản, ưu tiên kỳ hạn 1-3 năm.
Tính đến ngày 13-8, các tổ chức phát hành đã thanh toán 118.300 tỉ đồng gốc và lãi, chiếm 44,5% nghĩa vụ cả năm. Trong 5 tháng cuối năm, áp lực trả nợ tiếp tục cao, ước khoảng 26.900 tỉ đồng vào tháng 9 và tổng cộng 155.900 tỉ đồng.
Trong tháng 7, 16 mã trái phiếu của 13 tổ chức phát hành bị chậm trả gốc và lãi. Áp lực thanh toán tập trung vào nhóm phi ngân hàng, đặc biệt là bất động sản, với khoảng 5.100 tỉ đồng dự kiến trả trong tháng 9, trong đó bất động sản chiếm 61,6%.
Lũy kế 5 tháng cuối năm, lãi phải trả của khối phi ngân hàng ước 27.500 tỉ đồng, hơn một nửa thuộc về bất động sản.