Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Đông chờ đón bùng nổ du lịch nhờ cơn sốt World Cup từ Qatar

Lê Linh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Khu vực Trung Đông đang chuẩn bị cho cơn bùng nổ du lịch nhờ cơn sốt FIFA World Cup 2022 từ Qatar khi quốc gia vùng Vịnh nhỏ bé chào đón hơn một triệu người hâm mộ bóng đá đến từ khắp nơi trên thế giới vào tháng 11 tới.

Sân bay quốc tế Hamad ở Doha, Qatar sẽ đón hơn 90 chuyến bay mới hạ cánh mỗi ngày trong thời gian diễn ra World Cup 2022. Ảnh: Bloomberg

Chắc chắn rất nhiều người hâm mộ không thể lưu lại ở Doha, thủ đô của Qatar, nơi các trận thi đấu của giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh diễn ra do công suất phòng không đủ đáp ứng. Ngoài ra, nhiều người hâm mộ khác cũng không muốn ở lại qua đêm ở Doha vì luật nước này nghiêm cấm uống rượu bia ở nơi công cộng. Vì vậy, các thành phố khác trong khu vực đang sốt sắng chuẩn bị đón tiếp những người hâm mộ này.

Sự hạn chế về chỗ ở và luật cấm uống rượu bia ở Qatar, một quốc gia Hồi giáo bảo thủ, có nghĩa là hàng chục ngàn người hâm mộ sẽ tập trung ở các nước lân cận khi họ thưởng thực giải đấu bóng đá kéo dài một tháng. Các chuyến bay trong ngày từ các thành phố lớn ở Trung Đông sẽ đưa khán giả đến các trận thi đấu ở Qatar, mang lại lợi ích cho các hãng hàng không, khách sạn và các địa điểm đón tiếp du khách trên khắp các nước Trung Đông, gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Oman và cả Kuwait.

Dubai, thành phố đông dân nhất của UAE, một trung tâm du lịch vốn đã nổi tiếng ở khu vực, sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Trong số hơn 90 chuyến bay mới sẽ hạ cánh mỗi ngày tại thành phố chủ nhà Doha trong thời gian diễn ra World Cup, khoảng 40 chuyến sẽ khởi hành từ UAE. Một khách sạn mới đã được xây dựng trên hòn đảo nhân tạo hình cây cọ ở Dubai nhằm đáp ứng nhu cầu của những du khách có kế hoạch lưu trú tại đây, rồi sau đó, bắt chuyến bay kéo dài 40 phút đến Doha với thủ tục xuất nhập cảnh được đơn giản hóa.

Paul Griffiths, Giám đốc điều hành Dubai Airports, công ty quản lý các sân bay ở Dubai, cho biết Dubai sẽ là cửa ngõ chính dẫn đến World Cup với rất nhiều người hâm mộ chọn lưu trú ở thành phố này thay vì Qatar. Ông nói: “Số lượng khách sạn ở Qatar khá hạn chế và chúng tôi có rất nhiều thứ để cung cấp ở đây”.

Qatar đã chuẩn bị đăng cai Cúp quốc gia trong 12 năm và ước tính dòng chảy 1,2 triệu du khách, tương đương gần một nửa dân số Qatar, sẽ bổ sung 17 tỉ đô Mỹ cho nền kinh tế nước này. Do lo ngại về tình trạng khan hiếm chỗ ở, các nhà tổ chức đã thuê hai tàu du lịch và cho biết sẽ dựng hơn 1.000 lều ở khu vực sa mạc xung quanh Doha. Dịch vụ đưa đón con thoi trong khu vực sẽ kết nối Doha với các thành phố khác bao gồm Muscat (Oman), Riyadh và Jeddah của Saudi Arbia và Kuwait City của Kuwait.

Saudi Arabia và Oman đều đang lên kế hoạch chức các lễ hội để thu hút người hâm mộ và có kế hoạch đơn giản hóa các thủ tục đi lại. Cơ quan Quản lý du lịch Saudi Arabia dự báo lượng khách liên quan World Cup đến nước này sẽ tăng đáng kể và những người hâm mộ đã đăng ký thẻ Hayya (thẻ phát hành cho những người tham dự các trận thi đấu World Cup tại Qatar) có thể xin thị thực nhập cảnh nhiều lần vào vương quốc này.

Trong khi đó, Bộ Di sản và Du lịch Oman cho biết giải đấu bóng đá được nhiều người theo dõi nhất hành tinh sẽ nâng cao hình ảnh của nhiều điểm đến trong khu vực đồng thời tạo ra tác động kinh tế vượt ra ngoài sự kiện. Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) và Qatar đều hoan nghênh những lợi ích du lịch sẽ mang lại cho khu vực nhờ sự kiện World Cup 2022.

Quy tắc ăn mặc ở Qatar yêu cầu nam giới và phụ nữ che kín cơ thể từ vai đến đầu gối ở nhiều không gian công cộng và các quy định cấm rượu bia nghiêm ngặt khiến Qatar không được xem là điểm đến lý tưởng đối với một số người hâm mộ.

Dan Allen, Giám đốc điều hành Công ty DPA Sports Travel, có trụ sở tại London, cho rằng nhiều người hâm mộ bóng đá thích có nhiều niềm vui và họ sẽ không muốn đến Qatar. Theo ông, thành phố Dubai của UAE có vẻ như là lựa chọn an toàn hơn cho những người hâm mộ không bị gò bó bởi các luật lệ nghiêm ngặt ở Qatar.

Allen cho biết: “Chỗ ở giá cả phải chăng hơn, phòng có sẵn tại các chuỗi cửa hàng đáng tin cậy và nhận thức rằng UAE sẽ có cách tiếp cận khoan dung hơn đối với rượu bia đang khiến nhiều người hâm mộ chọn lưu trú tại Dubai thay vì Doha”.

Vẫn còn chờ xem liệu hãng bia Anheuser-Busch InBev, một trong nhà tài trợ chính thức của World Cup 2022, có thể thuyết phục Qatar cho phép người hâm mộ uống bia Budweiser trong các sân vận động hay không.

Ủy ban Tối cao về chuyển giao và di sản hạ tầng World Cup của Qatar đã cam kết rằng rằng rượu bia sẽ có sẵn để phục vụ ở “một số khu vực dành riêng cho người hâm mộ” nằm ở bên ngoài các sân vận động và các địa điểm khác. Các chi tiết khác về việc sử dụng rượu bia sẽ được ủy ban này được thông báo trong thời gian thích hợp.

Trong khi đó, các khu vực dành cho người hâm mộ sẽ mọc lên xung quanh Dubai, bao gồm tại khu nghỉ dưỡng NH Dubai The Palm, nơi Công ty lữ hành Expat Sport đang cung cấp các gói tour bao gồm các chuyến bay đến Qatar và có quán bar thể thao để phục vụ nhu cầu xem các trận đấu World Cup qua truyền hình của người hâm mộ. Expat Sport dự báo 5.000 phòng ở khu nghỉ dưỡng nay sẽ được đặt kín và các khách sạn khác đã sẵn sàng cung cấp thêm phòng để đáp ứng nhu cầu được dự báo tăng cao.

Giai đoạn bận rộn nhất đối với Qatar trong thời gian diễn ra World Cup sẽ là vòng bảng, khi 4 trận đấu mỗi ngày được tổ chức tại các sân vận động tại Doha và các thành phố xung quanh. Hai trong số các địa điểm thi đấu chỉ cách nhau 10 phút lái xe, trong khi địa điểm xa nhất chỉ cách đó một giờ. Điều đó làm cho sự kiện này nhỏ gọn hơn so với 21 kỳ World Cup trước đó.

Nga, nước đăng cai World Cup gần đây nhất, tổ chức các trận đấu ở các sân vận động nằm trải rộng ở 11 thành phố. Trong khi đó, Brazil tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2014 ở 12 thành phố.

Alan Holt, Giám đốc điều hành Công ty du lịch thể thao Expat Sport, cho biết một giải đấu nhỏ gọn mang đến cho người hâm mộ cơ hội xem nhiều hơn một trận đấu trong một ngày. Holt, người đã ngủ trên sàn nhà thi đấu thể dục dụng cụ ở Nhật Bản trong thời gian diễn ra World Cup 2002 và cùng tá túc ở căn hộ một phòng ngủ với 4 người bạn ở Moscow vào dịp World Cup 2018, cho biết tình trạng thiếu chỗ ở cho một sự kiện thể thao lớn như vậy không có gì mới.

Theo Bloomberg

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới