Thứ Năm, 1/01/2026
32.8 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc ban hành dự thảo quản lý AI hoạt động giống con người

Chánh Tài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Trung Quốc vừa ban hành các quy định dự thảo để siết chặt quản lý sử dụng hệ thông trí tuệ nhân tạo (AI) hoạt động giống người bằng cách yêu cầu các nhà cung cấp đảm bảo dịch vụ của họ tuân thủ đạo đức, an toàn và minh bạch.

Robot hình người Tiangong, do Trung tâm Đổi mới robot hình người Bắc Kinh sản xuất, đang di chuyển một quả cam để trình diễn tại một sự kiện truyền thông ở Khu Công nghiệp Robot Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Hôm 27-12, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) công bố các quy định dự thảo quản lý các hệ thống AI hoạt động giống con người để lấy ý kiến tham vấn của công chúng cho đến ngày 25-1-2026.

Các hệ thống AI như vậy bao gồm các sản phẩm và dịch vụ AI được cung cấp cho công chúng tại Trung Quốc, có khả năng mô phỏng các đặc điểm tính cách, lối suy nghĩ và phong cách giao tiếp của con người cũng như tương tác với người dùng về mặt cảm xúc thông qua văn bản, hình ảnh, âm thanh, video hoặc các phương tiện khác.

Theo dự thảo, các nhà cung cấp hệ thống AI như vậy phải thông báo với người dùng rằng họ đang giao dịch với AI khi đăng nhập vào dịch vụ và cứ sau mỗi hai giờ sử dụng dịch vụ.

Các nhà cung cấp phải triển khai các hệ thống đánh giá đạo đức và an ninh mạnh mẽ, đồng thờ bảo đảm hệ thống AI hoạt động theo “các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội”.

Dự thảo cũng nhắm đến các rủi ro tâm lý tiềm ẩn. Các nhà cung cấp hệ thống AI hoạt động giống con người sẽ phải xác định trạng thái của người dùng và đánh giá cảm xúc của người dùng cũng như mức độ phụ thuộc của họ vào dịch vụ. Nếu người dùng có biểu hiện cảm xúc cực đoan hoặc hành vi nghiện ngập, các nhà cung cấp nên thực hiện các biện pháp cần thiết để can thiệp.

Các biện pháp này đặt ra các giới hạn đỏ về nội dung và hành vi, nêu rõ rằng các dịch vụ AI không được tạo ra nội dung gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, lan truyền tin đồn hoặc cổ vũ bạo lực hay khiêu dâm.

Trung Quốc đang định vị AI như một ngành công nghiệp chiến lược, đầu tư mạnh vào các công nghệ mới bao gồm robot hình người để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và khả năng cạnh tranh toàn cầu. Đồng thời, Bắc Kinh cũng muốn quản trị AI chặt chẽ để bảo vệ an ninh và ổn định xã hội.

Cũng theo dự thảo trên, các nhà cung cấp hệ thống AI phải tiến hành đánh giá an ninh và nộp báo cáo cho cơ quan quản lý không gian mạng cấp tỉnh nếu họ triển khai bất kỳ tính năng AI giống người nào. Báo cáo này cũng sẽ được yêu cầu đối với các dịch vụ AI đạt được một triệu người dùng đăng ký sử dụng hoặc 100.000 người dùng hoạt động thường xuyên hàng tháng.

Theo Bloomberg, Reuters

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới