Trung Quốc chính thức điều tra ông Chu Vĩnh Khang
Phúc Minh
![]() |
cựu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. ẢNh: THX |
(TBKTSG Online) - Trung Quốc chính thức công bố quyết định điều tra đối với cựu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" - theo Tân Hoa xã ngày 29-7.
Ông Chu Vĩnh Khang là cựu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị đầu tiên và là quan chức Trung Quốc cấp cao nhất bị điều tra kể từ vụ Tứ nhân Bang đầu thập niên 1980 – trong đó có vợ của cựu Chủ tịch Mao Trạch Đông.
Ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc thường chỉ có vài người (thời ông Chu có chín người, nay còn bảy người) và họ được coi là những nhân vật quyền lực nhất Trung Quốc.
Ông Chu cũng là một trong những "con hổ lớn" trong chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc sau Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18. Trước đó, Trung Quốc đã quyết định điều tra nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu.
Ông Chu Vĩnh Khang là Ủy viên trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc từ Đại hội 14 đến Đại hội 17. Tại Đại hội 16 và đại hội 17 ông lần lượt được bầu vào Bộ Chính trị và Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi nghỉ hưu sau Đại hội 18, ông Chu Vĩnh Khang từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Tài nguyên, Bí thư tỉnh Tứ Xuyên, Bộ trưởng Công an, Ủy viên Quốc vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Chính pháp, Giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC).
Sau khi cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị điều tra và đưa ra xét xử, dư luận Trung Quốc đã đồn đoán rất nhiều về việc ông Chu Vĩnh Khang bị điều tra. Ông Chu Vĩnh Khang là đồng minh của ông Bạc Hy Lai.
Thời gian qua, hàng loạt người có quan hệ thân thiết với ông Chu Vĩnh Khang bị bắt giam như con trai, em trai và em dâu. Hàng loạt quan chức thuộc Bộ Tài nguyên, Bộ Công an và ngành dầu khí - những cơ quan mà ông Chu Vĩnh Khang từng phụ trách - lần lượt bị bắt, càng khiến dư luận tin rằng ông Chu Vĩnh Khang sẽ bị điều tra xử lý trong thời gian tới.
Từ năm 2012, cấp dưới của ông Chu Vĩnh Khang bắt đầu bị cách chức và điều tra. Đến tháng 12-2013, con trai của ông là Chu Bình bị bắt giữ vì các tội danh tham nhũng. Ngày 15-7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc điều tra hình sự ba quan chức cấp cao về tội nhận hối lộ, trong đó có hai người liên quan đến ông Chu Vĩnh Khang.
Tân Hoa xã cho biết vụ điều tra sẽ do cơ quan giám sát tham nhũng của đảng là Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương thực hiện nhưng chưa rõ sẽ kéo dài bao lâu.
Sơ lược về ông Chu Vĩnh Khang - Sinh năm 1942 tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. - Gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1964 và tốt nghiệp Viện Dầu khí Bắc Kinh năm 1966 với bằng khảo sát địa vật lý và thăm dò. Ông bắt đầu với vị trí kỹ thuật viên ở mỏ dầu Đại Khánh và trải qua 32 năm trong lĩnh vực dầu khí. Ông dần được thăng chức và sau đó trở thành Tổng Giám đốc và Bí thư Tập đoàn dầu khí quốc gia (CNPC) vào năm 1998 – ngang tầm bộ trưởng. - Năm 1999, ông được bổ nhiệm vào chức Bí thư tỉnh Tứ Xuyên. - Năm 2002, ông được bổ nhiệm làm thành viên Bộ Chính trị trong Đại hội Đảng 16; sau đó trở thành Bộ trưởng Công an trong cùng năm. - Năm 2007, ông được thăng chức thành Ủy viên thường trực Bộ Chính trị và cũng nhận vai trò phụ trách Ủy ban Chính pháp trung ương Trung Quốc. Công việc của ông bao gồm bình ổn đất nước, phòng chống và đấu tranh chống lại các thế lực thù địch từ bên trong và bên ngoài Trung Quốc. Quỹ tài chính cho nhiệm vụ này lên tới 700 tỉ nhân dân Tệ (khoảng 114 tỉ đô la Mỹ), hơn cả quỹ cho quốc phòng. Là người phải đối phó với tình hình bất ổn ở Tây Tạng và Tân Cương, an ninh cho Olympic Bắc Kinh và ảnh hưởng của Mùa xuân Ả-rập, quyền lực của ông Chu lấn sang cả lĩnh vực tòa án, công tố, cảnh sát, dân quân và tình báo. |