Trung Quốc mất 3,8% GDP vì ô nhiễm không khí
![]() |
| Ô nhiễm không khí không chỉ gây bệnh mà còn làm thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Trung Quốc - Ảnh: TL |
(SGTO) - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa đưa ra cảnh báo tình trạng ô nhiễm không khí đang lấy đi của Trung Quốc 3,8% GDP đồng thời làm gia tăng bệnh tật và tử vong.
WB tính chi phí về sức khỏe và phi sức khỏe mà tình trạng ô nhiễm không khí ngoài trời và ô nhiễm nguồn nước kết hợp lại gây ra cho nền kinh tế Trung Quốc là khoảng 100 tỉ đô la Mỹ một năm, tương đương 5,8% GDP. Ông David Dollar, giám đốc phụ trách Trung Quốc và Mông Cổ của WB cho rằng chi phí xử lý ô nhiễm không khí cao hơn cả ô nhiễm nguồn nước.
Ô nhiễm không khí, đặc biệt ở các thành phố lớn đang dẫn tới sự gia tăng các căn bệnh về phổi, kể cả ung thư phổi, các bệnh liên quan đến đường hô hấp và do đó ngày càng có nhiều người vắng mặt ở các công sở và trường học.
Ông Dolar chỉ ra rằng hạt bụi li ti có đường kính gần 10 micrômét là mối đe dọa chính đối với sức khoẻ con người. Mật độ hạt trung bình ở miền bắc Trung Quốc là 112 microgram và ở miền nam là 88 microgram. Đây cũng là vấn đề đau đầu ở Bắc Kinh vì mật độ trung bình ở đây tới 141 microgram.
WB kết hợp với Cục bảo vệ môi trường Trung Quốc (SEPA) đã tiến hành các cuộc nghiên cứu này tại thành phố Trùng Khánh, một trong những khu vực ô nhiễm trầm trọng nhất của Trung Quốc và tại trung tâm thương mại Thượng Hải. Nghiên cứu cho thấy rằng nhiều cư dân những nơi này sẵn sàng chi tiền để giảm các mối nguy hại đến sức khoẻ có liên quan đến ô nhiễm môi trường.
Một trong những biện pháp ít tốn kém để giảm tình trạng ô nhiễm không khí là dời các xí nghiệp ra khỏi trung tâm thành phố, thay thế các bếp lò đốt than bằng bếp ga, tăng đầu tư vào các phương tiện giao thông công cộng và hạn chế việc sử dụng xe hơi cá nhân.
Trung Quốc đã coi bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch 5 năm lần thứ 11 này và kêu gọi “một xã hội tiết kiệm tài nguyên”. Trung Quốc đặt mục tiêu từ nay đến năm 2010, sẽ cố gắng sử dụng năng lượng hiệu quả bằng việc giảm 20% mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi đơn vị GDP và giảm 10% các chất gây ô nhiễm chính.
MỸ HẠNH (Theo China Daily)







