(KTSG Online) - Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang dành sự quan tâm ngày càng lớn tới các sáng kiến phát triển trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do của Việt Nam. Đây được xem là những hướng đi đột phá, có thể mở ra làn sóng đầu tư mới trong thời gian tới.
- Hạ tầng liên vùng, điều kiện then chốt cho khu thương mại tự do TPHCM
- Niềm tin doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đạt mức cao nhất trong 7 năm

Ở góc nhìn rộng hơn về môi trường đầu tư, ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế VCCI, cho rằng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang giữ vai trò đầu tàu trong thu hút FDI. Khu vực này hội tụ nhiều lợi thế về tài chính, sản xuất, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao cùng hệ thống hạ tầng chiến lược như sân bay Long Thành, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và mạng lưới cao tốc liên vùng.
Theo ông Tuấn, liên kết vùng là yếu tố then chốt để phát huy tối đa tiềm năng. Nếu các địa phương phát triển rời rạc, lợi thế tổng thể sẽ bị hạn chế. VCCI vì vậy đề xuất sớm hình thành cơ chế điều phối vùng đủ mạnh, thiết lập "Tổ công tác chiến lược" theo cơ chế một cửa cho nhà đầu tư lớn và "Hội đồng doanh nghiệp vùng" nhằm tư vấn chính sách từ thực tiễn.
Thực tế cho thấy sức hút của khu vực này rất rõ rệt. Năm 2025, Vùng Trung tâm Kinh tế phía Nam thu hút khoảng 13,3 tỉ đô la Mỹ vốn FDI, chiếm 34,5% tổng vốn cả nước. Khoảng 42% doanh nghiệp FDI tại đây có kế hoạch mở rộng kinh doanh, cao hơn mức trung bình toàn quốc.
Đánh giá từ cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài cũng rất tích cực. Chi hội TPHCM của Hiệp hội Trung Quốc tại Việt Nam cũng cho biết 75% doanh nghiệp hội viên hài lòng với môi trường kinh doanh và có ý định đầu tư lâu dài. Trong khi đó, ông Leaw Wee Ming, Tổng giám đốc VSIP Cần Thơ, nhận định các nhà đầu tư chất lượng cao đang tìm kiếm những địa phương có hạ tầng tin cậy, môi trường vận hành minh bạch và chính sách ổn định dài hạn.
Những tín hiệu này cho thấy cùng với nỗ lực cải thiện thể chế và tăng cường liên kết vùng, các sáng kiến về trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do hoàn toàn có thể trở thành động lực mới, đưa Việt Nam bước vào chu kỳ thu hút đầu tư ở tầm cao hơn.







