(KTSG Online) - Ngân hàng UOB đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 từ 7,5% lên 7,7%. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5%, quí 4 sẽ cần đạt mức tăng trưởng rất cao, từ 9,7 - 10,5%.
- Nhiều tổ chức quốc tế nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam thêm 1-1,5%
- Chuyển đổi xanh thực chất để biến quy định bắt buộc thành cơ hội tăng trưởng

Theo dự báo mới nhất về tăng trưởng kinh tế Việt Nam quí 4 của ngân hàng UOB, kết quả tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đến nay vượt kỳ vọng, bất chấp các rủi ro từ chính sách thuế của Mỹ. Với mức tăng trưởng 7,85% trong 3 quí đầu năm, triển vọng cả năm vẫn tích cực.
Tuy nhiên, quí cuối năm được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng thương mại và thuế quan. Do đó, ngân hàng này giữ nguyên dự báo tăng trưởng quí này ở mức 7,2%. Đồng thời, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5%, quí 4 cần phải đạt mức tăng trưởng từ 9,7 - 10,5%.
Bên cạnh đó, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ sáng 8-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho rằng tốc độ tăng GDP quí 4 phải đạt trên 8,4% để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm hơn 8%.
Theo số liệu do Tổng cục Thống kê (GSO) công bố vào thứ hai (ngày 6-10), GDP thực tế của Việt Nam trong quí 3 tăng mạnh 8,23% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này nhờ vào hoạt động xuất khẩu và sản xuất mạnh mẽ, bất chấp các mức thuế từ Mỹ. Đây là mức tăng trưởng hàng quí cao nhất kể từ quí 3-2022, thời điểm nền kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19 với mức tăng 14,4%.
Ngoài ra, kết quả của quí vừa qua cũng tiếp nối đà tăng trưởng 8,19% trong quí 2 (đã được điều chỉnh tăng từ mức ước tính ban đầu là 7,96%), vượt xa dự báo của Bloomberg là 7,2% và mức dự báo 7,6% của UOB. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,85% so với cùng kỳ.
