Vinatex sản xuất vải để cung cấp cho tập đoàn
T.Thu
![]() |
Để hưởng ưu đãi thuế quan trong TPP, hàng may mặc phải có khâu sản xuất từ sợi đến cắt may được thực hiện tại 12 nước thành viên TPP. Ảnh minh hoạ: Thu Nguyệt. |
(TBKTSG Online) – Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) từ năm ngoái đã bắt đầu thực hiện nhiều dự án dệt 100% vốn cũng như hợp tác với các công ty khác nhằm đón đầu Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tuy nhiên lượng vải được tập đoàn sản xuất dự kiến chỉ dùng để cung ứng cho các công ty thành viên, liên kết của tập đoàn mà không bán ra thị trường.
Từ năm ngoái, Vinatex đã đầu tư 51 dự án, trong đó có 14 dự án sợi, 15 dự án dệt, 15 dự án may, và 7 dự án khác (hạ tầng, trường đào tạo,...), với tổng mức đầu tư trên 8.000 tỉ đồng. Theo ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Vinatex, trong cuộc họp báo cuối tuần này, phải đến năm 2016, toàn bộ các dự án đầu tư này mới được hoàn thành.
Sau khi hoàn thành các dự án, năng lực sản xuất vải của Vinatex tăng thêm 100 triệu mét, nâng năng lực sản xuất vải của toàn tập đoàn lên 300 triệu mét, có khả năng đáp ứng 50-60% nhu cầu của toàn tập đoàn. Riêng Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến mỗi năm đã cần khoảng 100 triệu mét vải để sản xuất hàng may mặc.
Ông Trường cho biết, toàn tập đoàn đang đầu tư sợi, dệt nhuộm với mục tiêu không phải để bán vải ra thị trường mà để cung cấp cho các khách hàng đặt hàng may mặc của doanh nghiệp may thuộc Vinatex. Theo đó, sản phẩm của toàn tập đoàn sẽ đáp ứng được các quy tắc xuất xứ khắt khe, với việc nội địa hoá được toàn bộ chuỗi sản xuất từ sợi đến sản phẩm may cuối cùng.
“Do đó, vải này là vải dùng để cạnh tranh chứ không phải vải để làm thương mại. Chúng tôi không có ý định bán vải ra thị trường, mà vải (toàn tập đoàn Vinatex sản xuất ra - PV) đều có địa chỉ của nó”, ông Trường khẳng định.
Tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong năm ngoái ước đạt trên 24,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 15,9% so với năm 2013. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của toàn tập đoàn Vinatex ước đạt 3,26 tỉ đô la Mỹ, tăng 12%, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1,28 tỉ đồng, tăng 5% so với năm trước đó. Năm 2014, tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu ngành dệt may Việt Nam (bông, xơ sợi, vải, các nguyên phụ liệu khác) ước đạt 15,8 tỉ đô la Mỹ, tăng 16% so với năm 2013. Trong đó, nhập khẩu bông ước đạt 743 ngàn tấn, tăng 28% so với năm 2013, tổng giá trị ước đạt 1,4 tỉ đô la Mỹ. Giá bông nhập khẩu trung bình 2014 ở mức 1,95 đô la Mỹ/kg, giảm 3% so với đơn giá trung bình 2013. Nhập khẩu xơ sợi ước đạt 745 ngàn tấn, trị giá 1,6 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 7% về lượng và 3% về giá trị so với năm 2013. Nhập khẩu vải ước đạt 9,5 tỉ đô la Mỹ, tăng 14% so với năm 2013 trong khi nhập khẩu các nguyên phụ liệu dệt may khác đạt khoảng 4,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 25% so với năm 2013. |
Xem thêm