Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Visa điện tử được đề xuất nâng thời hạn lên đến 3 tháng

Thái Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Chính phủ vừa gửi tờ trình đề nghị Quốc hội cho phép quy định thời hạn thị thực điện tử đến không quá 3 tháng và thời hạn cấp giấy chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực đến 45 ngày.

Với việc nâng thời hạn thị thực điện tử đến 90 ngày và thời hạn cấp giấy chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực đến 45 ngày trong dự thảo Luật Xuất nhập cảnh sửa đổi, Chính phủ hy vọng sẽ thu hút du khách quốc tế và các doanh nhân, thương gia đến Việt Nam nhiều hơn – Ảnh minh họa: TL

Cổng thông tin Bộ Công an cho biết, tại phiên họp thứ 23 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 13-5, nhiều ủy viên Ủy ban Thường vụ đề nghị Chính phủ bổ sung lập luận cụ thể, thuyết phục hơn về đề xuất quy định thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng và thời hạn cấp giấy chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày.

Báo cáo giải trình gửi Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 tới đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng, thời hạn thị thực điện tử đến 3 tháng phù hợp với thời gian lưu trú, nghỉ dưỡng dài ngày, khảo sát thị trường, làm ăn đối với người nước ngoài.

Bộ Công an từ năm 2017 đến nay đã ghi nhận số lượng người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử ngày càng tăng. Đặc biệt, sau khi Chính phủ khôi phục chính sách xuất nhập cảnh như trước dịch Covid-19, số lượng cấp thị thực điện tử đã tăng gấp 46,6 lần.

Tuy nhiên, do thời hạn thị thực điện tử ngắn (tối đa 30 ngày) nên chưa thu hút được nhiều hơn người nước ngoài, nhất là các thương gia, doanh nghiệp có nhu cầu khảo sát, tìm hiểu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam, cũng như số khách có nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày.

Việc kéo dài thời hạn thị thực điện tử đến 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần theo Bộ Công an sẽ đáp ứng các nhu cầu trên, phù hợp với thời gian lưu trú đối với người nước ngoài chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại, người chào bán dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng như cam kết của Việt Nam tại các hiệp định thương mại tự do.

Việc cấp thị thực điện tử được thực hiện qua xét duyệt nhân sự trước, do đó so với đơn phương miễn thị thực, việc cấp thị thực điện tử còn giúp cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sàng lọc đối với nhóm người chưa đủ điều kiện nhập cảnh, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý. Báo cáo giải trình của Bộ Công an cho biết.

Theo Baochinhphu.vn, sau khi đánh giá báo cáo giải trình của Bộ Công an, Chính phủ cho rằng thời hạn thị thực điện tử đến không quá 3 tháng và việc nâng thời hạn đơn phương miễn thị thực lên 45 ngày (mức trung bình trong khu vực) sẽ giúp nâng cao tính cạnh tranh cho Việt Nam trong thu hút du khách; tạo thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch quốc tế, giúp họ chủ động thời gian, lịch trình tham quan, nghỉ dưỡng dài ngày ở Việt Nam.

Chính phủ thống nhất đề nghị Quốc hội xem xét các quy định trên trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam tại kỳ họp thứ 5, dự kiến khai mạc ngày 22-5.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới