Thứ Ba, 30/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Vốn đầu tư rót vào Đồng Nai tăng mạnh trong 7 tháng

L. Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Cả vốn đầu tư trong và ngoài nước cam kết rót vào tỉnh Đồng Nai tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm nay. Nửa đầu năm nay, tỉnh còn xuất siêu được khoảng 3,07 tỉ đô la Mỹ; tổng thu ngân sách hơn 30.444 tỉ đồng, đạt 54% so với dự toán và tăng 10% so cùng kỳ…

Thông tin này được cung cấp tại buổi họp báo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ thời gian còn lại năm 2024 do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức vào ngày 30-7.

UBND tỉnh Đồng Nai họp báo thông tin về tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng năm 2024. Ảnh: Nguyễn Vỹ

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, từ đầu năm đến ngày 20-7, tổng vốn đầu tư trong nuớc đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư (bao gồm chấp thuận nhà đầu tư thông qua đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư) và điều chỉnh tăng vốn là hơn 11.671,8 tỉ đồng, gần gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó có 6 dự án đầu tư mới được cấp phép, 2 dự án đuợc cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư thông qua đấu thầu, có 12 dự án tăng vốn.

Cùng thơi gian trên, thu hút đầu tư từ khu vực nước ngoài trên địa bàn tỉnh đat gần khoảng 982 triệu đô la Mỹ, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 54 dự án đầu tư mới với tổng vốn hơn 591 triệu đô la và 64 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung là hơn 390 triệu đô la, tập trung chủ yếu trong các khu công nghiêp. Luỹ kế đến nay, số dự án FDI còn hiệu lực là 1.660 dự án với số vốn 34,73 tỉ đô la.

Ngoài ra, tại buổi họp báo, lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời các câu hỏi của các cơ quan báo chí liên quan đến việc chuẩn bị quỹ đất công nghiệp để thu hút đầu tư; đào tạo nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển; kết nối giao thông trong bối cảnh sân bay quốc tế Long Thành chuẩn bị đưa vào hoạt động; tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu…

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng năm 2024 đạt hơn 122,9 ngàn tỉ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt khoảng 11,34 tỉ đô la, tăng 9,05% so cùng kỳ; giá trị xuất siêu đạt khoảng 3,07 tỉ đô la; tổng thu ngân sách hơn 30.444 tỉ đồng, đạt 54% so với dự toán và tăng 10% so cùng kỳ.

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực so với cùng kỳ, nhiều doanh nghiệp đã ký được các đơn hàng sản xuất mới với khối lượng lớn, một số doanh nghiệp đã ký được hợp đồng sản xuất đến hết năm và sang năm sau. Do nhu cầu lao động cho sản xuất, nhiều doanh nghiệp tuyển dụng thêm lao động với số lượng khá lớn…

Tuy nhiên tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế như tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đột phá còn chậm so với yêu cầu kế hoạch, chương trình đã đề ra. Việc xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp phải một số khó khăn do cơ chế chính sách về phát triển nhà ở chưa thống nhất, đồng bộ.

Việc phát triển mạng lưới đường ống cấp nước chưa đáp ứng kịp so với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa, dẫn đến nhiều khu vực trong các đô thị chưa kịp thời đầu tư mạng lưới đường ống cấp nước. Công tác đầu tư cho văn hóa chưa đáp ứng với yêu cầu, nhất là thiết chế văn hóa cơ sở.

Dùng 109 tài khoản lừa hơn 171 tỉ đồng của nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

Thông tin liên quan đến vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo hơn 171 tỉ đồng gây xôn xao dư luận thời gian qua, Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai xác định, nhóm người Việt Nam với sự chủ mưu của người nước ngoài sống tại Campuchia sử dụng 109 tài khoản cấu kết với nhóm đối tượng trong nước thực hiện hành vi lừa đảo.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 12 đối tượng ở Việt Nam dùng thẻ căn cước giả, lập 7 tài khoản ngân hàng để bán cho nhóm lừa đảo. Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an điều tra làm rõ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục phối ợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an để điều tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó (tháng 3-2024), bà Hương khi đó là Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch trình báo bị nhóm lừa đảo hù dọa, sau đó yêu cầu mở tài khoản để chuyển tiền vào. Do không có số tiền lớn, bà Hương đã huy động tài chính từ người thân, bạn bè. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, nhóm tội phạm “bằng nhiều thủ đoạn đã xâm nhập vào tài khoản” rút hơn 171 tỉ đồng.

Hiện, bà Hương đã bị cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2021-2026, cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch do không trung thực khi kê khai tài sản, thu nhập.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới