Thứ Sáu, 12/12/2025
32.8 C
Ho Chi Minh City

Vốn ngoại rút khỏi chứng khoán châu Á mạnh nhất kể từ năm 2020

Chánh Tài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong tháng trước, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng chứng khoán châu Á mạnh nhất trong gần 6 năm, tập trung bán tháo cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) do lo ngại về mức  định giá quá cao.

Màn hình điện tử hiển thị các chỉ số chứng khoán của Hàn Quốc tại trụ sở ngân hàng Hana ở Seoul hôm 12-12. Trong tháng 11,chứng khoán Hàn Quốc ghi nhận vốn ngoại rút ròng 9,75 tỉ đô la. Ảnh: Yonhap

Hãng tin Reuters hôm 11-12 trích dẫn dữ liệu của LSEG Data & Analytics, đơn vị thành viên của Tập đoàn giao dịch chứng khoán London cho biết, trong tháng 11, hơn 22,1 tỉ đô la Mỹ vốn ngoại đã bị rút khỏi 7 thị trường chứng khoán châu Á gồm Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Philippines. Đó là con số bán ròng lớn nhất của nhà đầu tư nước ngoài ở các thị trường này kể từ tháng 3-2020, thời điểm đại dịch Covid-19 khiến cả thế giới hoảng loạn.

Tâm điểm của cơn bán tháo là Đài Loan và Hàn Quốc, hai nhà sản xuất công nghệ hàng đầu của khu vực

Tháng trước, chứng khoán Đài Loan ghi nhận 12,04 tỉ đô la bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, chứng khoán Hàn Quốc chứng kiến vốn ngoại rút ròng 9,75 tỉ đô la.

Dòng vốn ngoại cũng bị rút ra khỏi Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam lần lượt 425 triệu, 388 triệu và 286 triệu đô la.

Ngược lại xu hướng trên, thị trường chứng khoán Indonesia và Philippines hút ròng  ần lượt 731 triệu và 59 triệu đô la vốn ngoại trong cùng tháng.

Herald van der Linde, người đứng đầu bộ phận chiến lược cổ phiếu khu vực châu Á Thái Bình Dương của ngân hàng HSBC nhận định sự rút lui của dòng vốn ngoại phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về việc đợt tăng giá cổ phiếu ở châu Á do trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy có thể không bền vững.

“Trong những năm gần đây, giới đầu tư đã tập trung giao dịch một vài cổ phiếu nổi bật liên quan đến AI ở châu Á. Vì vậy, ngay cả một sự sai lệch nhỏ so với kỳ vọng quá cao với những cổ phiếu này cũng có thể gây ra những biến động đáng kể trên thị trường”, Linde nói.

Dù vậy, các nhà phân tích vẫn lạc quan với triển vọng cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI ở châu Á.

Tâm lý thị trường cải thiện phần nào trong tháng 12, với chứng khoán Đài Loan và Hàn Quốc hút ròng 2,58 tỉ và 1,84 tỉ đô la vốn ngoại tính đến cuối phiên giao dịch 10-12.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs dự báo việc các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn như Amazon, Microsoft, Google sẽ đầu tư mạnh vào cơ sở hạ AI trong giai đoạn 2026-2027. Điều này thể sẽ khiến nguồn cung chip khan hiếm, hỗ trợ lợi nhuận cho các công ty sản xuất bán dẫn hàng đầu của ở châu Á bao gồm TSMC của Đài Loan và SK Hynix của Hàn Quốc, giúp và củng cố mức định giá của họ ngay cả khi bong bóng AI cuối cùng hình thành.

Chỉ số chứng khoán MSCI châu Á - Thái Bình Dương tăng 23,13% từ đầu năm đến nay và đang trên đà đạt hiệu suất hàng năm mạnh nhất trong 8 năm qua.

“Thị trường chứng khoán châu Á đã thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ trong năm 2025 nhờ các biện pháp chính sách hỗ trợ, nhu cầu nội địa mạnh mẽ và sự đổi mới dựa trên AI tại các thị trường trọng điểm”, Mike Shiao, giám đốc đầu tư khu vực châu Á của công ty quản lý đầu tư Invesco cho biết.

Chuyên gia này dự đoán, trong thời gian tới, đồng đô la sẽ tiếp tục suy yếu, một xu hướng thường có lợi cho thị trường chứng khoán châu Á.

Theo Reuters

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới