Vụ chìm tàu Dìn Ký: hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 4,5 triệu đồng.
Ngọc Hùng- Anh Quân
![]() |
Lực lượng cứu hộ chuyển xác nạn nhân lên bờ. Ảnh: Ngọc Hùng |
(TBKTSG Online) – UBND tỉnh Bình Dương bước đầu sẽ hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân vụ chìm tàu 4,5 triệu đồng, với 4 người nước ngoài thì UNBD tỉnh sẽ có những hỗ trợ tiếp theo.
>> Đã tìm được 15/16 nạn nhân vụ chìm tàu trên sông Sài Gòn
>> Xem ảnh: Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu
Ông Trần Văn Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thông báo như vậy trong cuộc gặp gỡ nhanh với báo chí tại hiện trường vụ tai nạn chìm tàu tại Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Trước câu hỏi của báo chí về hình thức xử phạt công ty Dìn Ký, ông Nam cho biết, phải chờ những kết luận của cơ quan chức năng và dựa trên những kết luận này thì UNBD tỉnh đưa ra mức xử phạt thích hợp.
Về phương án trục vớt chiếc tàu du lịch bị chìm, ông Nam cho biết, hiện chỉ có 1 phương án duy nhất là dùng dây cáp luồn xuống đáy tàu và dùng phao nổi để đưa tàu vào bờ. Dự kiến chiều tối nay, tàu bị chìm sẽ được trục vớt và đưa vào bờ.
Trước tai nạn thương tâm này, ông Nam cho biết, UBND tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để kiểm tra những cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch bằng tàu trên sông, và sẽ phạt nặng những doanh nghiệp nào kinh doanh du lịch trên sông mà không có phao và dụng cụ cứu hộ.
Ngoài ra, tỉnh Bình Dương sẽ xem xét lại hình thức di chuyển trên sông, những bến đỗ, hành lang di chuyển. Hiện công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ việc để điều tra.
Lái tàu Lê Văn Đức đang bị tạm giữ để điều tra. Tính đến 18 giờ chiều tối 21-5, lực lượng cứu hộ vẫn chưa kéo được con tàu bị chìm. Dự kiến, đêm 21-5 hoặc chậm nhất là sáng 22-5 con tàu bị chìm sẽ được kéo lên. Đến 18 giờ nhiều người dân hiếu kỳ vẫn tập trung bên bờ sông để xem trục vớt tàu.
Diễn biến cuộc tìm kiếm nạn nhân
Theo trung úy Nguyễn Chính Thành, phòng 10, đội cứu nạn cứu hộ dưới nước thuộc Sở Phòng cháy Chữa cháy TPHCM, lực lượng tìm kiếm cứu nạn bắt đầu tìm kiếm chiếc tàu bị chìm từ 22 giờ ngày 20-5 và đến 6 giờ 40 phút sáng 21-5 mới xác định được vị trí của con tàu. Vị trí của con thuyền cách bờ khoảng 60m, tàu chìm ở độ sâu khoảng 20m.
Sau khi phát hiện được vị trí của tàu bị chìm, đội cứu hộ gồm 30 người, chia làm 5 tổ thay phiên lặn xuống. Cả buổi sáng công việc của đội cứu hộ là tìm cách vào tàu vì cửa chính của tàu đã bị bàn ghế chặn lại. Đến 12 giờ thì đội tìm kiếm tìm được đường vào.
Cũng theo lời kể của anh Thành thì 15 nạn nhân tập trung vào phía góc trái phần đuôi tàu, do tác động của dòng nước ở độ sâu 20m nên mọi thứ trong tàu đều dạt về một hướng. Đội cứu hộ chia làm 5 vị trí, trong đó, anh Thành nằm ở tổ 1, vị trí tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân.
Sau khi nắm được xác nạn nhân thì anh Thành có nhiệm vụ chuyển qua cho vị trí số 2 và số 3…Nạn nhân đầu tiên được đưa lên khỏi mặt nước vào lúc 13 giờ chiều 21-5. Sau hơn 2 giờ 30 phút thì 15/16 nạn nhân được đưa lên bờ. Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, một sĩ quan quân khu 7 cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể do lái tàu cua quá gấp, cộng thêm mưa to, sóng lớn nên lượng nước vào khoang tàu nhiều, dẫn đến chìm tàu.
Danh sách 16 nạn nhân 1, Bé Đô 2,Nguyễn Thị Thương 3, Trần Thị Tương, 31 tuổi 4,Trần Linh, 4 tuổi 5, Trần Đình Đông, 34 tuổi 6, Ông Ba 7, Trần Thị Trang , 25 tuổi 8, Quách Thành Đạt, 3 tuổi 9, Quách Lan Anh, 5 tuổi 10, Phạm Xuân Khánh, 9 tuổi, chưa tìm thấy xác 11, Trần Thị Thu Hà 12, Dương Trần Đức Anh 13, Zhua Ying Hua 14, Guo Decai (1971) 15, Jiang Li (1977) 16, Guo Dong Hui (1967) |