(KTSG Online) – Thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ khiến tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu chậm lại đáng kể trong năm 2026, theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
- Kinh tế toàn cầu kiên cường trước nghịch cảnh thuế quan
- Cần nền tảng tăng trưởng bền vững dưới áp lực thuế quan

Trong báo cáo triển vọng thương mại toàn cầu hôm 7-10, WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa xuyên biên giới trong năm 2025 lên 2,4%, tăng mạnh so với mức dự báo tăng trưởng 0,9% mà tổ chức này đưa ra hồi tháng Tám.
Lý do cho sự điều chỉnh này là nhu cầu hàng hóa của Mỹ tăng mạnh nhờ các hoạt động tích trữ trước khi thuế đối ứng của Tổng thống Donald có hiệu lực.
Bên cạnh đó, nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm cần thiết cho cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh. Việc các đối tác không trả đũa thuế quan của Mỹ cũng giúp cải thiện triển vọng thương mại trong năm nay.
Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala cho biết, các hành động đơn phương của Mỹ tạo ra sự bất ổn chính sách chưa từng có, nhưng “phản ứng có chừng mực” đáng ngạc nhiên của phần còn lại của thế giới đối với các hành động của Mỹ đã làm giảm bớt hậu quả dự kiến.
Tuy nhiên, WTO đánh giá rằng, tác đồng đầy đủ từ chính sách thuế quan của Mỹ sẽ phản ánh rõ rệt vào năm tới.
“Thuế quan có tác động đáng kể. Chỉ là thời điểm tác động xảy ra muộn hơn”, Marc Bacchetta, chuyên gia mô hình kinh tế hàng đầu của WTO nói.
WTO hiện dự báo thương mại hàng hóa toàn cầu chỉ tăng trưởng 0,5% vào năm 2026 , so với dự đoán ban đầu là tăng 2,5% trong báo cáo của tổ chức này hồi tháng Tư.
Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng Giêng, mức thuế quan thực tế của Mỹ áp vào hàng hóa nhập khẩu tăng vọt từ dưới 2,5% lên gần 17%, mức cao nhất kể từ thập niên 1930.
“Triển vọng thương mại cho năm tới ảm đạm hơn và điều này khiến tôi lo ngại”, bà Okonjo-Iweala chia sẻ.
Dự báo thương mại của WTO cho năm tới đã được điều chỉnh giảm đối với hầu hết các khu vực. Xuất khẩu từ Trung Đông đã trải qua đợt giảm mạnh nhất, từ 5,1% xuống -0,9% trong khoảng thời gian từ tháng Tư đến tháng Mười.
WTO cho biết những thách thức do thuế quan của ông Trump gây ra được bù đắp nhờ sự gia tăng đột biến trong thương mại hàng hóa liên quan đến AI, bao gồm chất thiết bị bán dẫn và thiết bị viễn thông. WTO nhận thấy trong nửa đầu năm nay, thương mại của các mặt hàng này tăng 20% về mặt giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
Bên cạnh nhu cầu tích trữ hàng hóa của Mỹ, hoạt động thương mại mạnh mẽ giữa các nền kinh tế mới nổi ở châu Phi, Mỹ Latin và châu Á đã hỗ trợ thương mại hàng hóa tăng trưởng tốt hơn dự kiến vào năm 2025.
Dù thuế quan chủ yếu ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa, WTO cũng cảnh báo về hiệu ứng lan tỏa đối với dịch vụ, làm giảm nhu cầu vận tải và du lịch. Tăng trưởng xuất khẩu dịch vụ toàn cầu hiện dự kiến chậm lại từ 6,8% trong năm 2024 xuống còn 4,6% năm 2025 và 4,4% năm 2026.
Nhìn về tương lai, người đứng đầu WTO Okonjo-Iweala lưu ý, có những dấu hiệu ban đầu cho thấy hàng hóa Trung Quốc trước đây xuất khẩu sang Mỹ đang chảy sang các thị trường khác.
Bà cho biết, WTO đang theo dõi các dòng chảy thương mại như vậy nhưng kêu gọi các quốc gia bị ảnh hưởng tuân thủ các quy trình pháp lý tiêu chuẩn của WTO nếu thực hiện bất kỳ hành động chấn chỉnh nào.
Theo Financial Times