(KTSG Online) - Sáng nay (31-3), Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần ghi nhận 3 trận động đất 2,6-3,1 độ tại huyện Kon Plông (Kon Tum). Dù ít khả năng gây thiệt hại, cơ quan nghiên cứu vẫn theo dõi do khu vực này thường xuyên xảy ra động đất.
- Hà Nội, TPHCM rung lắc sau trận động đất mạnh tại Myanmar và Thái Lan
- Liên tục xảy ra 4 trận động đất, lần đầu vượt 5 độ

Sáng nay (31-3), Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái Đất cho biết, trong sáng nay, tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum - khu vực thường xuyên xảy ra động đất ở Tây Nguyên, đã ghi nhận 3 trận động đất liên tiếp với độ lớn từ 2,6-3,1.
Trận động đất mạnh nhất (3,1 độ) xảy ra lúc 4 giờ 8 phút tại tọa độ 14.847 vĩ Bắc, 108.282 kinh Đông, độ sâu 8,1 km. Hai trận tiếp theo có độ lớn 3 và 2,6, lần lượt xảy ra lúc 4 giờ 10 phút và 4 giờ 46 phút, cùng độ sâu 8,1 km.
Viện Các Khoa học Trái Đất đánh giá cả 3 trận động đất ở cấp 0, ít có khả năng gây thiệt hại. Tuy nhiên, cơ quan nghiên cứu vẫn tiếp tục theo dõi để kịp thời ứng phó.
Viện Các Khoa học Trái Đất cho biết, Kon Plông là “điểm nóng” động đất kích thích ở Tây Nguyên, với các trận động đất dồn dập từ năm 2021 đến nay, do tác động của việc tích nước hồ chứa thủy điện lên hệ thống đứt gãy bên dưới.
Theo phân tích, động đất kích thích bị ảnh hưởng bởi mực nước, tốc độ tích nước và tổng lượng nước hồ chứa. Dẫu vậy, tác động có thể xuất hiện sau vài tháng hoặc vài năm khi nước thẩm thấu đủ xuống dưới.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần dự báo, động đất tại Kon Plông sẽ còn tiếp diễn. Do đó, cơ quan nghiên cứu khuyến nghị chính quyền địa phương cập nhật thông tin thường xuyên và có phương án thiết kế kháng chấn cho công trình.
Theo quy chế phòng, chống động đất và sóng thần, UBND các cấp phải thông báo kịp thời, hướng dẫn sơ tán dân, huy động phương tiện hỗ trợ và đảm bảo an ninh trật tự. Người dân trong vùng ảnh hưởng cần chủ động rời khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.