Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xem xét địa điểm mới cho sân bay Vũng Tàu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xem xét địa điểm mới cho sân bay Vũng Tàu

Bình Nguyên

(TBKTSG Online) – Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã đồng ý đề nghị của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc dời sân bay Vũng Tàu đến vị trí mới để hỗ trợ quy hoạch phát triển và mở rộng thành phố Vũng Tàu trong thời gian tới.

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam cho biết Bộ GTVT đã giao cho cơ quan này gửi văn bản đến Bộ Quốc phòng để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép di chuyển địa điểm của sân bay hiện tại gần trung tâm thành phố Vũng Tàu.
Hiện sân bay Vũng Tàu có đường hạ cất cánh dài 1.800 mét, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay nhỏ như DC3 và AN-38. Theo Cục Hàng không, sân bay này thuộc quyền quản lý của Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân và không có hoạt động bay dân dụng.
Theo Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 8-1-2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không dân dụng, sân bay Vũng Tàu sẽ được phát triển thành cảng hàng không trong giai đoạn đến 2020 để khai thác chung các hoạt động bay quân sự và dân dụng gồm các chuyến bay taxi, bay dịch vụ, bay dầu khí.
Ngoài sân bay Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng có cảng hàng không Côn Đảo tại Côn Đảo phục vụ các chuyến bay dân dụng, được khai thác bởi Công ty bay dịch vụ hàng không (Vasco) và Hãng hàng không Air Mekong.
Sân bay Côn Đảo hiện có một đường hạ cất cánh đạt chiều dài 1.830 mét, rộng 30 mét; sân đậu rộng 9.270 m2 cho các loại máy bay ATR 72 và Fokker 70; nhà ga hành khách có diện tích là 2.777 m2 và có khả năng phục vụ 180 hành khách/giờ cao điểm. Năm 2010, sân bay Côn Đảo phục vụ lượt 94.305 khách, tăng 40% so với năm 2009.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới