Thứ tư, 19/03/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Xu hướng đầu tư thích ứng khí hậu bắt đầu hình thành

Chánh Tài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Nhiều quỹ mới trên toàn cầu đang huy động vốn để đầu tư cho các công nghệ và thực hành thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu thay vì nhắm trực tiếp vào nỗ lực giảm khí thải nhà kính.

Theo quan điểm của các nhà quản lý ở các quỹ này, biến đổi khí hậu đang diễn ra, do đó, thế giới cần phải nhanh chóng thích ứng.

Nhà cửa bị lửa thiêu rụi trong thảm họa cháy rừng ở Los Angeles (Mỹ) hồi tháng 1. Thảm họa này đã giúp nâng cao nhận thức về nhu cầu thích ứng với các rủi ro của biến đổi khí hậu. Ảnh: Getty Images

Nhà đầu tư hướng tới nhu cầu thích ứng khí hậu

Cho đến nay hầu như tất cả các quỹ khí hậu đều tập trung vào các khoản đầu tư nhằm mục đích giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, điều đó đang bắt đầu thay đổi khi một số quỹ mới tập trung vào thích ứng khí hậu nhanh chóng thu hút vốn đầu tư trong thời gian gần đây.

Thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những chủ đề đầu tư còn gây tranh cãi. Một số chuyên gia cho rằng, trọng tâm đầu tư cần phải dành hoàn toàn cho nỗ lực giảm phát thải carbon. Tuy nhiên, các chuyên gia khác phản bác rằng, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu thảm khốc đã gần như thất bại, và tốt hơn hết là thế giới nên chuẩn bị ứng phó các tác động liên quan.

Thế nhưng, khi cuộc tranh luận đó vẫn tiếp diễn, những thảm họa thiên nhiên gần đây đã giúp các nhà quản lý quỹ chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực thích ứng khí hậu.

Các nhà quản lý này lập luận, nỗ lực thích ứng này không có nghĩa là từ bỏ cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Quỹ Khí hậu Mazarine do John Robinson, đối tác của quỹ mạo hiểm Mazarine  Ventures (Mỹ) sáng lập đầu tháng này là một trong số nhiều quỹ mới có chiến lược tập trung vào một thực tế khắc nghiệt mà cho đến nay vẫn nhận được rất ít sự chú ý trong thế giới quỹ đầu tư. Đó là nhu cầu thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng hơn.

Cho đến nay, phần lớn các quỹ về khí hậu đều tập trung vào các khoản đầu tư nhằm mục đích giảm phát thải carbon. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Thế giới vẫn cần phải đầu tư nhiều hơn nữa cho nỗ lực giảm phát thải loại khí nhà kính này nếu muốn ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu. Một chiến lược giúp ngăn chặn tình trạng nóng lên thảm khốc của trái đất dễ tiếp thị hơn so với chiến lược chỉ tìm cách kiểm soát tình trạng này.

Robinson cho biết, các thảo luận của cộng đồng đầu tư đang hướng tới thích ứng, khi nhận ra những rủi ro hiện hữu do biến đổi khí hậu gây ra.

Quỹ Khí hậu Mazarine đang tìm cách huy động 25 triệu đô la Mỹ để đầu tư vào các công ty giai đoạn đầu đang xây dựng công nghệ số nhằm giải quyết rủi ro về nguồn nước do tác động của biến đổi khí hậu.

Mục tiêu sẽ bao gồm các công ty có hệ thống có thể xác định mối đe dọa lở đất liên quan đến mưa cho đến các công ty giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro mà lũ lụt và hạn hán gây ra cho chuỗi cung ứng toàn cầu.

Robinson lập luận, việc Mazarine tập trung vào các rủi ro thời tiết khắc nghiệt liên quan đến biến đổi khí hậu tạo nên sự khác biệt so với các quỹ khác về chủ đề nước, vốn thường tập trung nhiệm vụ rộng hơn là đầu tư vào nguồn cung cấp nước và công nghệ liên quan.

“Chúng ta phải đối mặt với một thế giới sẽ bị xáo trộn đáng kể vì chúng ta không có khả năng khử carbon đáng kể”, ông nói.

Tận dụng mô hình tài chính hỗn hợp

Invesco, một trong những công ty quản lý tài sản lớn nhất ở Mỹ đang trong quá trình huy động vốn cho quỹ lớn để đầu tư vào các trái phiếu được phát hành vì cho mục đích đầu tư hích ứng với khí hậu. Theo nghiên cứu của Environmental Finance Data, ngày càng có nhiều loại trái phiếu như vậy để lựa chọn khi các chính phủ trên thế giới tìm kiếm nguồn vốn để tăng cường khả năng phòng vệ trước thời tiết khắc nghiệt.

Invesco hy vọng có thể huy động được 500 triệu đô la cho Quỹ hành động thích ứng với khí hậu vào tháng 7 tới. Tính đến tháng 10-2024, quỹ này đã thu hút mức cam kết 200 triệu đô la từ các nhà đầu tư bao gồm các quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm.

Một phần sức hấp dẫn có lẽ là cấu trúc tài chính hỗn hợp (blended finance) của quỹ này, trong đó 25% tổng vốn đầu tư sẽ đến từ các tổ chức tài chính phát triển, những bên chấp nhận chịu thiệt hại đầu tiên nếu thua lỗ xảy ra. Điều này sẽ giúp giảm rủi ro cho các nhà đầu tư từ khu vực tư nhân.

Tương tự như vậy, tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP29 ở Azerbaijan hồi tháng 11 năm ngoái, công ty đầu tư vốn cổ phần tư nhân Lightsmith Group (Mỹ) cho biết đã bảo đảm được nguồn tài chính từ Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) và Công ty tài chính phát triển quốc tế Mỹ (DFC) để hỗ trợ một quỹ mới nhằm đầu tư vào cho các công ty hỗ trợ thích ứng với khí hậu.

Mô hình tài chính hỗn hợp cũng đóng vai trò trung tâm trong một quỹ thích ứng với khí hậu mới khác, có tên gọi quỹ Kuali, của  công ty đầu tư Gawa Capital (Tây Ban Nha). Gawa đã đảm bảo được gần một nửa trong số 300 triệu euro mà quỹ Kuali đặt mục tiêu huy động. Trong số này, có 37 triệu euro đến từ Liên minh châu Âu và Quỹ Khí hậu xanh của Liên hợp quốc.

Luca Torre, người đồng sáng lập Gawa cho biết, trọng tâm chính của quỹ này là đầu tư vào các công ty tài chính nhỏ ở các nước đang phát triển đang hỗ trợ khách hàng, thường là những người nông dân sản xuất nhỏ, xây dựng biện pháp bảo vệ trước tác động của khí hậu.

Ông lưu ý, trong khi cuộc thảo luận về thích ứng với khí hậu tập trung vào cơ sở hạ tầng quy mô lớn như đê chắn sóng biển, thì một vấn đề quan trọng không kém là “cung cấp giải pháp phù hợp cho các cộng đồng dễ bị tổn thương”.

Một quỹ thích ứng khí hậu mới khác của Convective Capital (Mỹ) cũng chuyên đầu tư vào các công ty khởi nghiệp đang tìm cách giải quyết nguy cơ cháy rừng ngày càng gia tăng. Convective đã ra mắt quỹ thích ứng khí hậu đầu tiên  trị giá 25 triệu đô la vào năm 2022 và chính thức nộp hồ sơ đăng ký thành lập quỹ thứ hai hồi tháng 1 với mục tiêu huy động 75 triệu đô la.

Nhà đầu tư Bill Clerico đã thành lập Convective sau khi chuyển đến đến sống ở vùng nông thôn của bang và nhanh chóng gặp đối mặt nguy cơ cháy rừng lớn. Khi tìm hiểu về các biện pháp ứng phó với nguy cơ hỏa hoạn, ông kết luận rằng các cơ quan chức năng đang sử dụng các công cụ từ thập niên 1970 hoặc trước đó.

“Tôi cảm thấy cần có một cách tiếp cận hiện đại hơn nhiều”, ông nói.

Convective đã đầu tư vào 18 công ty, với các lĩnh vực kinh doanh đa dạng từ các công cụ giúp giảm nguy cơ tia lửa phát ra từ cơ sở hạ tầng điện đến các hệ thống trí tuệ nhân tạo giúp phát hiện cháy nhanh.

“Ngay cả việc phát hiện nhanh hơn 15 phút cũng có thể tiết kiệm hàng tỉ đô la chi phí chữa cháy”, Clerico nói đồng thời nhắc đến các vụ cháy rừng thảm khốc ở Los Angeles hồi tháng 1 năm nay.

Các ước tính ban đầu từ AccuWeather và các nguồn khác cho rằng tổng thiệt hại kinh tế và tổn thất từ các vụ cháy rừng này có thể dao động từ 135 -275 tỉ đô la, tùy thuộc vào cách tính toán (bao gồm chi phí tái thiết, mất mát tài sản, ảnh hưởng đến kinh doanh, và chi phí y tế dài hạn).

Nhiều người cho rằng ta rằng nỗ lực phục hồi và thích ứng, thay vì giảm phát khí nhà kính là từ bỏ cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, theo quan điểm của Clerico, hai nỗ lực này phải được tiến hành song song vì biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra.

Theo Financial Times

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới