(KTSG Online) - Trong tháng 8, xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ chỉ đạt 29 triệu đô la Mỹ, giảm gần 21% so với cùng kỳ, do chính sách thuế mới, khiến đơn hàng chững lại.
- Việt Nam đề nghị Mỹ xem xét lại quyết định từ chối công nhận 12 nghề khai thác thủy sản
- Kiểm soát chất lượng nông lâm thủy sản xuất sang EU

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Mỹ, thị trường tiêu thụ lớn nhất chiếm gần 35% xuất khẩu cá ngừ Việt Nam, ghi nhận tháng 8 chỉ đạt 29 triệu đô la, giảm gần 21% so với cùng kỳ.
Lũy kế 8 tháng, xuất khẩu cá ngừ sang quốc gia này đạt 223 triệu đô la, giảm hơn 13%, kéo toàn ngành đi xuống.
Nguyên nhân chủ yếu là thuế quan bất lợi khiến đơn hàng sụt giảm. Từ tháng 8, Mỹ áp thuế chống bán phá giá và thuế đối ứng tổng cộng 20% đối với cá ngừ Việt Nam.
Trong khi đó, Ecuador nhờ hiệp định thương mại tự do (FTA) chỉ chịu 15%, còn Indonesia và Philippines được hưởng 19% theo GSP (hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập).
Sự chênh lệch này khiến sản phẩm Việt kém sức cạnh tranh, nhiều khách hàng lâu năm đã chuyển sang nguồn cung khác.
Quốc gia này nhiều năm qua luôn chiếm khoảng 35-40% kim ngạch cá ngừ Việt Nam, riêng năm 2024 đạt gần 387 triệu đô la. Tuy nhiên, khi thị trường này chững lại, xuất khẩu sang EU và khối Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lại nổi bật.
Tháng 8, EU nhập 17 triệu đô la, tăng 6% so với cùng kỳ, trong đó Hà Lan, Ý và Đức đều ghi nhận mức tăng mạnh.
Nhật Bản tăng nhập tới 88%, Canada tiếp tục duy trì đà tăng, Mexico dù tăng nhưng đã chậm lại. Một số thị trường mới nổi cũng bứt phá như Philippines (tăng 72,4%) và Thái Lan (tăng 248%).
Tính chung 8 tháng đầu năm, xuất khẩu cá ngừ đạt gần 633 triệu đô la, giảm 2,3% so với cùng kỳ. Riêng tháng 8 đã nhích nhẹ 1,4% với hơn 91 triệu đô la, song toàn ngành vẫn chịu áp lực lớn.
VASEP dự báo những tháng cuối năm có thể khả quan hơn nhờ nhu cầu dịp Giáng sinh và năm mới, nhưng khó khăn vẫn còn, từ giá nguyên liệu, chi phí logistics đến cạnh tranh quốc tế.
Ngoài ra, việc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA) từ chối công nhận tương đương 12 nghề cá, trong đó có cá ngừ, theo Đạo luật bảo vệ động vật biển có vú (MMPA), tiếp tục tạo thêm thách thức, buộc doanh nghiệp phải chủ động ứng phó và điều chỉnh thị trường.