Thứ Sáu, 8/08/2025
31.1 C
Ho Chi Minh City

Yêu cầu CIEM nghiên cứu đổi mới thể chế kinh tế

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Yêu cầu CIEM nghiên cứu đổi mới thể chế kinh tế

Tư Hoàng

Yêu cầu CIEM nghiên cứu đổi mới thể chế kinh tế
CIEM được yêu cầu nghiên cứu đổi mới để đất nước tránh tụt hậu. Ảnh TA

(TBKTSG Online) - Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đề nghị cơ quan nghiên cứu chính sách hàng đầu Việt Nam là Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) tiếp tục nghiên cứu đổi mới thể chế kinh tế để tránh đất nước tụt hậu.

"Trong bối cảnh hiện nay, (tôi) đề nghị CIEM tiếp tục nghiên cứu để Việt Nam đổi mới cải cách thể chế. Nếu không đổi mới thể chế kinh tế, đất nước càng tụt hậu xa hơn”, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của CIEM tổ chức ngày 30-12.

Bà Doan nói, CIEM đã từng nghiên cứu ra những thể chế kinh tế giúp cởi trói cho lực lượng sản xuất phát triển trong quá khứ, nên vai trò đó cần phải được nâng lên trong hoàn cảnh hiện nay.

Bà đề nghị CIEM tổng kết mô hình kinh tế sau hơn 30 năm đổi mới và mở cửa, vì mô hình này đến nay đã bộc lộ những bất cập, để chuẩn bị đề xuất cho những bước phát triển tới.

“Tôi biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang nghiên cứu đề án nghiên cứu cải cách thể chế kinh tế Việt Nam. Chúng ta không một lần nữa bung ra, đất nước không thể phát triển được. Đây là công việc lâu dài. Trước mắt, viện cần đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu triển khai thành công tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng. Nếu không, nền kinh tế lại là nền kinh tế chắp vá, không đồng bộ”, bà nói.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng yêu cầu CIEM tiếp tục tìm ra những rào cản trong cơ chế, quản lý, sở hữu chéo, lợi ích nhóm đang hạn chế sự phát triển.

“Trong điều kiện môi trường kinh doanh còn nhiều khiếm khuyết, CIEM cần nghiên cứu xây dựng hoàn thiện khung khổ pháp lý, trong đó có Luật Doanh nghiệp, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển”, bà Doan nói.

Quyền Viện trưởng CIEM Nguyễn Đình Cung nói: "Chúng tôi nhận thức rằng quá trình cải cách kinh tế Việt Nam đang từng bước chuyển lên giai đoạn mới với những vấn đề lý luận và thực tiễn phức tạp, khó khăn không kém so với hơn 30 năm trước đây".

Ông cam kết CIEM có cơ hội và trách nhiệm để chủ động đóng góp vào việc triển khai hiệu quả quá trình tái cơ cấu kinh tế và cải cách thể chế để chuyển nhanh sang nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Từ tháng 11-1993, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương được sáp nhập vào Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày nay.

Từ đó đến nay, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương đã góp phần trong công cuộc đổi mới đầy khó khăn, từng bước tạo lập khung khổ pháp hoàn thiện môi trường kinh doanh cho sự phát triển nền kinh tế thị trường nhiều thành phần ở Việt Nam.

CIEM đã trực tiếp tham gia soạn thảo luật về đầu tư nước ngoài đầu tiên ở Việt Nam (1987); trực tiếp soạn thảo Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990, tạo cơ sở pháp lý lần đầu tiên thừa nhận khu vực kinh tế tư nhân và quyền kinh doanh hợp pháp của tư nhân; Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 1994, Luật Phá sản doanh  nghiệp 1993, Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995 và năm 2003; Luật Hợp tác xã 1997, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp năm 2000 và 2005 để hiện thực hóa được quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Viện đã trực tiếp tham gia soạn thảo Nghị quyết số 10 - NQ/TW, thường gọi là Khoán 10 giúp thay đổi hoàn toàn nền nông nghiệp Việt Nam.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới