Thứ Sáu, 18/07/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Zimbabwe lạm phát 2.200.000%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Zimbabwe lạm phát 2.200.000%

Vào tháng 5, ngân hàng trung ương Zimbabwe đã phải phát hành tờ bạc 500.000.000 đô la Zimbabwe -Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) - Theo con số chính thức mà ngân hàng trung ương Zimbabwe vừa công bố, mức siêu lạm phát của Zimbabwe đã lên đến 7 con số.

Lần đầu tiên kể từ tháng 2-2008, quốc gia châu Phi nhiều bất ổn này đã đưa ra con số chính thức về vật giá. Hồi tháng 2, nước này công bố lạm phát ở mức 165.000%.

"Con số từ cục thống kê cho thấy mức lạm phát hiện tại là 2.200.000%", Thống đốc ngân hàng trung ương Zimbabwe, Gideon Gono, khẳng định.

Chi phí gia tăng đang buộc những người bán lẻ phải tăng giá nhiều lần trong ngày. Hàng hóa được mua bán bằng những tờ giấy bạc có giá trị hàng trăm triệu đô la Zimbabwe.

Giá của những mặt hàng nhu yếu phẩm như bánh mì tăng đến 30-40% mỗi ngày. Ví dụ: vào thứ Hai, 14-7, giá một ổ bánh mì ở Zimbabwe đứng ở mức 60 tỉ đô la Zimbabwe nhưng chỉ 24 giờ sau đã nhảy vọt đến 100 tỉ đô la.

Cứ cách 3 ngày, một khách sạn 3 sao ở thủ đô lại tăng giá phòng lên 300%, lần tăng gần đây nhất là từ 4 ngàn tỉ đô la Zimbabwe lên 10 ngàn tỉ đô la.

John Robertson, vị kinh tế gia đã thúc đẩy Gono đưa ra con số lạm phát chính thức, nhấn mạnh con số lạm phát hơn 2 triệu phần trăm cũng đã lỗi thời và con số thực tế của tháng 6 phải nằm trong khoảng 10-15 triệu phần trăm.

Lạm phát tại Zimbabwe lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 1.000% vào tháng 5-2006 và từ đó liên tục gia tăng.

Vào tháng 5-2008, ngân hàng trung ương nước này đã phát hành loại tiền giấy 500 triệu đô la Zimbabwe, trị giá khoảng 2 đô la Mỹ vào thời điểm đó, do tình trạng thiếu tiền mặt trong bối cảnh siêu lạm phát cao nhất thế giới. Điều này hoàn toàn tương phản với tình hình năm 1980 khi 1 đô la Zimbabwe có giá trị hơn 1 đô la Mỹ.

Zimbabwe từng là một trong những quốc gia giàu có nhất châu Phi. Nhiều người cáo buộc nước này rơi vào rối loạn kinh tế chủ yếu do những chính sách của Tổng thống Robert Mugabe.

Ông Mugabe thì cho rằng chính những lệnh cấm vận quốc tế đã gây khó khăn cho nền kinh tế Zimbabwe. Cả Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt lệnh cấm vận đối với nước này, như cấm qua lại và đóng băng tài sản của ông Mugabe cũng như các đồng minh của ông.

Heidi Holland là một trong số ít phóng viên nước ngoài đã có dịp phỏng vấn ông Mugabe vào tháng 12 năm ngoái. Cô kể, trong văn phòng tổng thống của ông có một tấm biểu ngữ lớn, trên đó chạm nổi dòng chữ “Mugabe đúng”.

Khi cô cho rằng những chính sách của ông đã đưa nền kinh tế Zimbabwe đến chỗ sụp đổ, vị tổng thống 84 tuổi đã ngồi thẳng lên, mắt lóe sáng và nhấn mạnh: “Nền kinh tế của chúng tôi tốt hơn một nền kinh tế châu Phi trung bình cả trăm lần. Ngoài Nam Phi, có nước nào bằng Zimbabwe. Cái chúng tôi thiếu bây giờ là hàng hóa trên kệ, thế thôi”.

NGỌC THU (Theo BBC, AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới